11:09 23/11/2016

Chỉ số Dow Jones lần đầu vượt ngưỡng 19.000 điểm

Tiếp tục đà phục hồi nhanh chóng của chứng khoán Mỹ, ngày 22/11, chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 19.000 điểm.

Chốt phiên ngày 22/11, chỉ số Dow Jones tăng 0,35% lên mức 19.023,87 điểm. Tính từ ngày diễn ra bầu cử, 8/11, chỉ số công nghiệp đã tăng 3,8%, sau khi tăng gấp 8 lần trong 10 kỳ trước đó. Cùng ngày, S&P 500 cũng tăng 0,22% lên 2.202,94 điểm, trong khi Nasdaq tăng 0,33% lên mức 5.386,35 điểm.

Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 21/11. Ảnh: AP/TTXVN

Dow Jones lập kỷ lục chỉ 1 ngày sau khi chứng khoán Mỹ ghi nhận lần đầu tiên sau gần 17 năm, 4 chỉ số cơ bản đều chốt phiên cao kỷ lục. Chứng khoán Mỹ liên tục tăng điểm kể từ sau bầu cử Mỹ do các nhà đầu tư lạc quan về chính sách kinh tế dưới thời chính quyền mới của tỷ phú Donald Trump với các quy định được nới lỏng, giảm thuế, tăng đầu tư cơ sở hạ tầng. Thị trường còn sôi động hơn nhờ các tin tức tích cực từ thị trường bất động sản, năng lượng. Tuy nhiên, thị trường cũng thận trọng trước khả năng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp diễn ra vào tháng 12 tới.


* Chứng khoán thế giới ngày 22/11 cũng trong xu hướng tăng điểm mạnh. Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh, CAC 40 của Pháp và DAX 30 của Đức tăng lần lượt 0,6%, 0,4% và 0,3%. Các sàn giao dịch ở châu Á cũng nhộn nhịp không kém, riêng thị trường Nhật Bản lập kỷ lục trong nhiều tháng, còn các thị trường Australia và Hàn Quốc ghi nhận các mức cao trong vài tuần trở lại đây. 


Cụ thể, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục phiên tăng điểm thứ năm, chỉ số Nikkei-225 tăng 0,31%, lên 18.162,94 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 1/2016. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,2%, lên 5.413,3 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 25/10. Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi đảo ngược đà giảm mạnh gần đây, tăng 0,9%, lên 1.983,47 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 11/11 vừa qua. Hai chỉ số chủ chốt của Trung Quốc, Shanghai Composite của Thượng Hải và Hang Seng của Hong Kong, tăng lần lượt 0,9% và 1,4%. 


Xu hướng tăng điểm của thị trường châu Á xuất hiện sau khi giá dầu tăng 4% lên mức cao nhất trong 3 tuần qua sau phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) mang đến hy vọng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ đạt thỏa thuận tại cuộc họp vào tuần tới về cắt giảm sản lượng. Kim loại cũng tăng giá nhờ triển vọng phục hồi nhu cầu của nước tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc và khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng giá dầu tăng sẽ đẩy lạm phát lên, từ đó làm tăng nhu cầu mua hàng hóa để dự phòng.

TTXVN/Tin Tức