04:16 14/04/2015

Chi phí quốc phòng Triều Tiên tăng 16% trong 5 năm

Triều Tiên trong 5 năm qua đã tăng chi phí quốc phòng thêm 16% mặc dù nền kinh tế đang kiệt quệ.

Ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Triều Tiên trong 5 năm qua đã tăng chi phí quốc phòng thêm 16% mặc dù nền kinh tế đang kiệt quệ. 


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa) chỉ đạo cuộc tập trận ngày 27/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Bộ trên dẫn lại các con số do Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc cho thấy trong năm ngoái Triều Tiên đã chi 10,2 tỷ USD, tăng 16% so với mức 8,77 tỷ USD của năm 2009. Bình Nhưỡng chưa bao giờ công bố con số chính xác của ngân sách quốc phòng.

Theo một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã từng thông báo năm ngoái họ chi khoảng 15,9% tổng ngân sách cho quốc phòng, tương đương 1,15 tỷ USD, tuy nhiên đây chỉ là phần chi cho bảo dưỡng vũ khí chứ chưa tính cả phần dành cho đầu tư và tăng cường quân sự. Ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc năm ngoái là 32,5 tỷ USD, cao gấp 3 lần so với Triều Tiên.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết tổng thu nhập quốc dân của Triều Tiên năm ngoái là 33.800 tỷ won (khoảng 30,9 tỷ USD), còn con số này của Hàn Quốc là 1.441.000 tỷ won.


TN