08:15 30/08/2026

Chi phí nhà ở và đi lại tăng, gây áp lực lên giới trẻ Hàn Quốc

Chi phí nhà ở và đi lại tăng mạnh đang gây thêm áp lực lên đời sống giới trẻ Hàn Quốc, trong bối cảnh Chính phủ nước này chuẩn bị triển khai gói hỗ trợ thanh niên trị giá 43,3 nghìn tỷ won (31,5 tỷ USD) trong năm 2027.

Chú thích ảnh
Các tòa nhà chung cư ở phía Bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu của Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc cho thấy trong quý II, thu nhập bình quân của các hộ gia đình có người trưởng thành từ 39 tuổi trở xuống đạt 4,9 triệu won (3.560 USD)/tháng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng tăng 5,4%, lên 2,91 triệu won (2.110 USD), cao hơn mức tăng 3,4% của tổng số gia đình.

Trong cơ cấu chi tiêu, chi phí nhà ở, nước và sưởi ấm tăng 11,2%, lên 407.000 won (296 USD); chi tiêu giao thông tăng 9,7%. Chi phí giáo dục và y tế lần lượt tăng 13,6% và 13,3%. Ngược lại, các hộ gia đình trẻ giảm chi cho quần áo, rượu bia và giải trí, cho thấy xu hướng ưu tiên các khoản thiết yếu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.

Áp lực việc làm cũng tiếp tục đè nặng lên nhóm này. Số người trong độ tuổi 20-39 không có việc làm hiện khoảng 651.000 người, tăng khoảng 240.000 người so với 10 năm trước. Chi phí nhà ở tăng nhanh cùng khả năng tích lũy hạn chế đang khiến nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho hôn nhân và ổn định cuộc sống.

Trước tình hình trên, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố “Chiến lược khuyến khích đầu tư toàn diện theo giai đoạn phát triển cho thanh niên”, dự kiến đầu tư 43,3 nghìn tỷ won (31,5 tỷ USD) trong năm tới vào các lĩnh vực việc làm và khởi nghiệp, giáo dục, nhà ở và tài sản, lối sống và văn hóa.

Theo chiến lược này, chính sách hỗ trợ sẽ được thiết kế theo từng giai đoạn cuộc sống, từ giáo dục, việc làm, nhà ở và tích lũy tài sản đến hôn nhân, sinh con và nuôi dạy trẻ. Chính phủ kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ giảm gánh nặng kinh tế và tạo điều kiện để thanh niên sớm ổn định cuộc sống.

Một khảo sát được công bố tại Diễn đàn Dân số lần thứ 43 cho thấy 64,8% người trẻ chưa kết hôn coi “việc làm ổn định” là chính sách ưu tiên hàng đầu để ổn định nơi cư trú sau khi kết hôn. Kết quả cho thấy việc làm và nhà ở đang là những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định kết hôn và định cư của giới trẻ Hàn Quốc.

Nhật Hưng (PV TTXVN tại Seoul)