09:10 26/09/2011

Chi phí của Anh cho hoạt động quân sự tại Libi tăng vọt

Theo một nghiên cứu của chuyên gia về quốc phòng Francis Tusa, phụ trách tạp chí "Phân tích Quốc phòng", chi phí thực của Anh cho sự can dự vào cuộc xung đột ở Libi có thể lên đến 1,75 tỷ bảng, cao hơn gần 7 lần so với đánh giá của chính phủ.

Theo một nghiên cứu của chuyên gia về quốc phòng Francis Tusa, phụ trách tạp chí "Phân tích Quốc phòng", chi phí thực của Anh cho sự can dự vào cuộc xung đột ở Libi có thể lên đến 1,75 tỷ bảng, cao hơn gần 7 lần so với đánh giá của chính phủ.

Một cuộc không kích của Anh và các lực NATO vào Libi. Ảnh: Internet.

Nghiên cứu trên cho rằng chính phủ đã đưa ra một bức tranh sai lệch về chi phí cho các hoạt động quân sự ở Libi mà hiện nay đang bước vào tháng thứ bảy, dẫn đến những đòi hỏi cấp bách cho việc thống kê chi phí một cách thích đáng. Quan ngại về chi phí cho các hoạt động quân sự trên đang tăng lên, nhiều cơ quan chính phủ, trong đó có bộ quốc phòng, đang phải đối mặt với cắt giảm ngân sách do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Trong tháng 9/2011, Bộ Quốc phòng Anh công bố các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện 1,600 phi vụ tấn công vào Libi, tức 1/5 tổng số phi vụ không kích của NATO.

Ngân Bình (P/v TTXVN tại Luân Đôn)