01:21 22/01/2019

Chi nhánh Ireland sẽ là trụ sở lớn nhất bên ngoài nước Mỹ của Facebook

Facebook ngày 21/1 cho biết Facebook sẽ mở rộng hoạt động tại Cộng hòa Ireland với việc tuyển dụng thêm 1.000 nhân viên trong năm 2019, đưa chi nhánh tại Ireland trở thành trụ sở lớn nhất bên ngoài nước Mỹ của “đại gia” công nghệ Facebook.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành Facebook tại Ireland Sheryl Sandberg cho biết ứng dụng mạng xã hội này sẽ cần thêm 1.000 người tại nước này trong năm 2019, với các vị trí tuyển dụng sẽ bao gồm các nhóm kỹ thuật, an toàn, pháp lý, tiếp thị và bán hàng. Facebook hiện sử dụng hơn 4.000 nhân viên tại trụ sở ở  Ireland, nơi đặt trung tâm quốc tế của mạng xã hội.

Giám đốc Sandberg cho biết thêm các nhân viên của Facebook sẽ làm việc để “giúp mọi người an toàn” và “ngăn chặn việc lạm dụng” nền tảng mạng xã hội này để đưa ra thông tin sai lệch cũng như rò rỉ thông tin cá nhân người dùng.

Facebook bị xem xét giám sát kỹ lưỡng do vai trò của ứng dụng mạng xã hội này sau vụ bê bối Cambridge Analytica với việc dữ liệu cá nhân của hàng chục triệu người dùng bị mất cắp năm 2016.

Facebook, điều hành nền tảng chia sẻ hình ảnh Instagram và các ứng dụng WhatsApp và Messenger, đang chịu sức ép những tuần gần đây trong việc thực hiện các chiến dịch cung cấp thông tin thiếu chính xác và việc thuê tư vấn để tìm cách hạn chế thiệt hại đối với trang mạng này. 

Hiện Facebook đang bị cơ quan giám sát của Ủy ban bảo vệ dữ liệu người dùng Ireland (DPC) điều tra sau khi mạng xã hội này thừa nhận một “lỗi” có thể làm lộ những hình ảnh chưa được đăng của khoảng 6,8 triệu người dùng.

Cuộc điều tra trên là một trong những thử nghiệm lớn đầu tiền về luật bảo vệ quyền riêng tư mới của châu Âu được đưa ra trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Theo GDPR, các công ty có thể bị phạt đến 4% doanh thu toàn cầu hàng năm nếu họ không tuân thủ các quy tắc - có nghĩa Facebook phải đối mặt với mức phạt lý thuyết 1,4 tỷ euro (1,6 tỷ USD) dựa trên doanh thu 35,2 tỷ euro trong năm 2017.

Danh tiếng của Facebook đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi dư luận chỉ trích tập đoàn này thiếu các biện pháp bảo mật thông tin người dùng sau vụ bê bối công ty Cambridge Analytica sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook.

Q.Chung (TTXVN)