01:06 28/01/2022

Chỉ một tỷ lệ nhỏ trẻ em Israel bị viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn số liệu của Bộ Y tế Israel công bố ngày 27/1 cho biết, trong tổng số hàng trăm nghìn trẻ em trong độ tuổi 12-15 đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 tại nước này chỉ có 15 em bị chứng viêm cơ tim sau tiêm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Pfizer/BioNTech cho trẻ em tại Tel Aviv, Israel, ngày 22/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số bệnh nhân nói trên có một em bị viêm cơ tim sau mũi vaccine thứ nhất; 12 em bị sau mũi tiêm thứ hai và hai em bị sau mũi thứ ba. Tất cả đều có biểu hiện nhẹ và được ra viện sau vài ngày điều trị. Ngoài ra, đến nay chưa có em nào trong nhóm tuổi 5-11 bị chứng viêm cơ tiêm sau tiêm phòng. 

Thông báo của Bộ Y tế Israel dựa trên một nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian từ 2/6 đến 20/10 năm ngoái, khi đã có khoảng 404.000 trẻ em trong độ tuổi 12-15 được tiêm mũi thứ nhất và 326.000 người trưởng thành được tiêm mũi hai. Đối với hai trường hợp viêm cơ tim sau mũi ba, các nhà nghiên cứu cho rằng có khả năng không liên quan tới tiêm vaccine do thời gian tiêm và xuất hiện triệu chứng cách xa nhau. Tính theo tỷ lệ, nguy cơ bị viêm cơ tim đối với trẻ em là thấp hơn so với nhóm tuổi 16-24, nhưng cao hơn một chút so với số liệu của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ công bố trước đó.

Tính đến nay tại Israel đã có 440.000 trẻ em 12-15 tuổi được tiêm mũi một phòng COVID-19, 364.000 em được tiêm mũi hai và 88.000 em được tiêm mũi ba. Trong nhóm tuổi 5-11, đã có 315.000 em tiêm mũi một và 167.000 tiêm mũi hai.

Giáo sư Dror Mevorach tại bệnh viện Hadassah, một thành viên của nhóm nghiên cứu khẳng định: “Với số liệu trên, chắc chắn lời khuyên là nên đi tiêm phòng. Một số người cho rằng tôi nên thận trọng, do có thể người dân sẽ không đi tiêm nếu họ biết có nguy cơ bị viêm cơ tim sau đó, nhưng quan điểm của tôi hoàn toàn ngược lại. Người dân cần biết rằng bác sĩ coi sự thật và sự minh bạch trong y tế là giá trị tối thượng. Chỉ bằng cách này chúng ta có thể vận động người dân và phòng tránh tin giả”.

Vũ Hội (TTXVN)