06:14 12/06/2026

Chỉ huy Ukraine tiết lộ mục tiêu của chiến dịch tấn công Crimea

Lực lượng Ukraine đang triển khai một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế tới bán đảo Crimea, với mục tiêu buộc quân đội Nga phải rút khỏi khu vực này, theo tuyên bố của chỉ huy lực lượng thiết bị không người lái Ukraine.

Chú thích ảnh
Đoạn phim từ camera nhiệt của thiết bị bay không người lái do Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố ngày 6/5/2026, mô tả một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt và đầu máy xe lửa ở Crimea tháng 4/2026. Ảnh chụp màn hình: Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine/Telegram

Theo tờ Kyiv Independent, ông Robert “Madyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine, cho biết các cuộc tập kích gần đây nhằm vào mạng lưới hậu cần phục vụ Crimea không hướng tới việc mở rộng kiểm soát lãnh thổ mà nhằm làm suy yếu khả năng duy trì hiện diện quân sự của Nga tại đây. Ông Brovdi khẳng định: “Chúng tôi đặt mục tiêu cô lập Crimea trong tương lai gần”.

Theo ông, Kiev muốn tạo ra những điều kiện khiến việc duy trì hoạt động của lực lượng quân sự và các cơ sở phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng tại Crimea cũng như các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trở nên hết sức khó khăn.

Những phát biểu trên được đưa ra cùng ngày Ukraine tiến hành thêm một đợt tấn công nhằm vào hai cây cầu bắc qua kênh Bắc Crimea, gồm một cầu đường bộ trên tuyến Perekop - Armyansk và một cây cầu khác gần khu dân cư Stavky.

Các cuộc tập kích này diễn ra sau hàng loạt đợt tấn công trong những tuần gần đây, đã khiến nhiều cửa khẩu dẫn vào Crimea phải tạm ngừng hoạt động, trong đó có cầu Chonhar – tuyến kết nối bán đảo với các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine.

Giới chức do Moskva bổ nhiệm tại Crimea trước đó cũng cho biết những gián đoạn trong hoạt động vận tải và tiếp tế đã dẫn tới tình trạng thiếu nhiên liệu và một số mặt hàng thiết yếu.

Theo truyền thông Anh, Ukraine cũng đã tấn công tuyến cao tốc R-280, quân đội Nga gọi là tuyến Novorossiya. Đây được xem là hành lang hậu cần quan trọng nối thành phố Rostov-on-Don của Nga với các khu vực Mariupol và Melitopol do Nga kiểm soát, trước khi kéo dài tới Crimea dọc bờ biển Azov.

Đầu tuần này, một đơn vị tấn công của Ukraine cho rằng tuyến đường trên hiện gần như đã nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực hoàn toàn của Kiev. Ông Brovdi cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho biết các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến lưu lượng vận chuyển trên tuyến này trong tháng 5 giảm hơn 2/3.

Theo vị chỉ huy này, Ukraine có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường trong vòng khoảng một tháng tới. Ông cho rằng việc tấn công các mục tiêu trên tuyến cao tốc hiện không còn gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga đã tăng cường đáng kể từ tháng 2. Ba tuần sau, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov mô tả mục tiêu của chiến dịch là tạo ra một “vòng phong tỏa hậu cần”.

Dù các đơn vị vận hành thiết bị không người lái của Ukraine chưa công bố đầy đủ chi tiết chiến dịch, nhiều nguồn tin cho biết Kiev ngày càng sử dụng các nhóm thiết bị không người lái với số lượng lớn để tập kích đồng thời vào các mục tiêu hạ tầng hậu cần như đường bộ, đường sắt và cầu cống. Các cuộc tấn công phối hợp này đã gây bất ngờ cho phía Nga.

Trong một diễn biến liên quan, nhóm Atesh của Ukraine ngày 9/6 tuyên bố lực lượng Nga đã rút khỏi khu vực mũi đất chiến lược Kinburn ở miền Nam Ukraine do gặp khó khăn về hoạt động tiếp tế. Trước đó, một số nhà phân tích nhận định khu vực đất hẹp này có thể đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tương lai liên quan tới Crimea.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố mới nhất của Ukraine.

Nga nhiều lần khẳng định Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Moskva cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào bán đảo này và các tuyến hậu cần kết nối với Crimea là hành động nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/6 đưa tin các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu dân cư tại miền Đông và Đông Bắc Ukraine trong quá trình tiếp tục các hoạt động quân sự.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Nam (Yug) đã kiểm soát khu dân cư Roskoshnoe tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sau các hoạt động tác chiến quyết liệt. Bộ này cũng cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Okhrimovka ở tỉnh Kharkiv của Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc