Ukraine cho biết lực lượng thiết bị không người lái (UAV) của quân đội nước này đã tấn công đánh trúng đơn vị chế biến dầu của nhà máy lọc dầu Rosneft lớn nhất của Liên bang Nga ở Ryazan.
Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 5/9, theo giờ địa phương, dẫn báo cáo của chỉ huy hàng đầu lực lượng tác chiến bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine, ông Robert “Madyar” Brovdi, cho biết các thiết bị bay không người lái của quân đội nước này đã tấn công nhiều cơ sở dầu mỏ của Liên bang Nga trong đêm 5/9, bao gồm nhà máy lọc dầu Rosneft lớn nhất tại Ryazan và một kho chứa dầu ở tỉnh Luhansk.
Ông Brovdi nhấn mạnh: “Xăng dầu (ở Liên bang Nga) đang trở nên khan hiếm, trong khi khí đốt và dầu mỏ nhanh chóng cạn kiệt”.
Theo báo The Kyiv Independent, người dân ở Ryazan, một thành phố cách thủ đô Moskva (Moscow) của Liên bang Nga 180 km (120 dặm) về phía Đông Nam, nói với kênh truyền thông Shot (thân chính phủ Liên bang Nga) rằng họ nghe thấy tiếng nổ vào khoảng 2 giờ sáng, sau đó là một đám cháy lớn bùng lên thắp sáng cả bầu trời.
Ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một đám cháy lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu nằm ở phía Nam thành phố (xem dưới đây).
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đơn vị chế biến dầu thô ELOU-AVT-6, với công suất ước tính 6 triệu tấn/năm, đã bị đánh trúng. Nhà máy này, với tổng công suất 13,8 triệu tấn/năm, trước đó từng bị thiết bị bay không người lái Ukraine tấn công vào ngày 2/8, buộc hai trong ba dây chuyền lọc dầu chính phải ngừng hoạt động.
Quân đội Ukraine cho biết cơ sở này đóng vai trò trong việc hỗ trợ lực lượng vũ trang Liên bang Nga.
Thống đốc khu vực Pavel Malkov tuyên bố có 8 thiết bị bay không người lái bị bắn hạ trên không phận tình Ryazan và cho biết mảnh vỡ rơi xuống một khu công nghiệp, khẳng định không có thương vong hay thiệt hại đối với khu dân cư.
Quan chức này không trực tiếp đề cập đến thông tin về vụ cháy tại nhà máy lọc dầu.
Tại tỉnh Luhansk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga, cư dân địa phương cho biết đã thấy khói đen bao phủ khu vực vào cuối ngày 4/9.
Ông Brovdi cho biết thiết bị bay không người lái Ukraine đã tấn công kho chứa dầu của khu vực, dù mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết các lực lượng của nước này đã tấn công hai tổ hợp phòng không S-400 Triumph ở tỉnh Kaluga của Liên bang Nga. Dữ liệu sơ bộ cho thấy các mục tiêu bị đánh trúng là xe chỉ huy – điều khiển và trung tâm kiểm soát.
Về phía Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố đã bắn hạ 92 thiết bị bay không người lái Ukraine trong đêm.
Gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở năng lượng của Liên bang Nga, nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhằm cắt giảm nguồn tài chính chiến tranh của Moskva.
Chỉ riêng trong tháng 8, Ukraine đã tấn công ít nhất 12 nhà máy lọc dầu, khiến các cơ sở chiếm hơn 17% công suất chế biến quốc gia, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày, phải ngừng hoạt động.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: sundayvision.co.ug/TTXVN.
Trong một diễn biến khác, hãng tin RIA Novosti ngày 6/9 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu lên tiếng về lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, theo đó từ chối đề xuất tới Moskva để đàm phán.
Ông Zelensky nói với phóng viên của ABC News: “Ông ấy (Putin) có thể đến Kiev”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định ông “sẵn sàng cho cuộc gặp này” dưới “bất kỳ hình thức nào”.
Trước đó vào hôm 3/9, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng nếu ông Zelensky sẵn sàng gặp thì nên tới Moskva.
Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh ông chưa bao giờ loại trừ khả năng tiến hành một cuộc gặp như vậy với ông Zelensky và đã thông báo cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.