12:09 22/12/2025

Chi an sinh và lãi suất đẩy dự thảo ngân sách Nhật Bản lên mức kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản đang đẩy nhanh công tác hoàn thiện dự thảo ngân sách cho tài khóa 2026 với tổng quy mô được dự báo sẽ vượt 120.000 tỷ yen (gần 800 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen của Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Quy mô ngân sách của Nhật Bản tăng cao kỷ lục được cho do quá trình già hóa dân số khiến chi phí an sinh xã hội gia tăng, cùng với việc lãi suất tăng làm chi phí trả nợ trái phiếu chính phủ tăng theo. Dự kiến dự thảo ngân sách tài khóa 2026 sẽ được Nội các Nhật Bản thông qua vào ngày 26/12 tới.

Trong dự thảo lần này, chi an sinh xã hội khả năng sẽ vượt mức ngân sách ban đầu của tài khóa 2025. Ngoài ra, ở các lĩnh vực khác, chi tiêu nói chung cũng chịu sức ép tăng do phản ánh mức tăng tiền lương và giá mua sắm, đầu tư. Vì các yếu tố trên, tổng ngân sách chung được dự báo sẽ vượt xa mức 115.197,8 tỷ yen của ngân sách ban đầu tài khóa 2025.

Ở chiều ngược lại, về nguồn thu, việc xác định quy mô phát hành trái phiếu chính phủ mới đang được điều chỉnh trên cơ sở ước tính cuối cùng về nguồn thu thuế cũng như cân nhắc mục tiêu lành mạnh hóa tài khóa.     

Chính phủ Nhật Bản cho biết trong tuần này sẽ tiến hành các cuộc trao đổi chi tiết theo từng hạng mục giữa Bộ trưởng Tài chính và các bộ trưởng liên quan, trước khi hoàn tất dự thảo ngân sách tài khóa tới.

Trước đó, ngày 15/12, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung tài khóa 2025 trị giá 18.300 tỷ yen (khoảng 117 tỷ USD). Đây là khoản ngân sách bổ sung lớn nhất kể từ năm tài chính 2022 và được xem là cơ sở cho các biện pháp kinh tế mới của Chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi.

Phương Oanh (TTXVN)