01:00 09/01/2013

Chỉ 20% trẻ em Việt Nam được đội mũ bảo hiểm xe máy

Ngày 8/1, bà Mirjam Sidik - Giám đốc Điều hành Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP), cho biết: Trên cả nước Việt Nam có hơn 90% người trưởng thành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, trong khi tỉ lệ này ở trẻ 6-12 tuổi chỉ ở mức 20%.

Ngày 8/1, bà Mirjam Sidik - Giám đốc Điều hành Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP), cho biết: Trên cả nước Việt Nam có hơn 90% người trưởng thành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, trong khi tỉ lệ này ở trẻ 6-12 tuổi chỉ ở mức 20%.


Nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ em do tai nạn giao thông và giáo dục về an toàn giao thông cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, Quỹ AIP phối hợp với Công ty UPS Việt Nam đã trao tặng 2.904 mũ bảo hiểm cho học sinh 4 trường học trên địa bàn TP.HCM gồm trường Trần Nhân Tôn, Trần Văn Ơn, Phạm Văn Chiêu và Ánh Dương. Những trường này đều nằm trên các tuyến đường giao thông nguy hiểm, trong khi đó, tỉ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm trung bình chỉ dưới 30% và hầu hết các em đều sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng.


Đan Phương