12:15 02/12/2011

Chết người chỉ vì chiếc chân gà

Trong bữa rượu, Thúy đã đưa chân gà mời Điểu Doan nhưng không may làm rơi chân gà xuống đất. Bực tức vì nghĩ bạn "chơi xỏ", Điểu Doan đấm một cái vào mặt Thúy, Thúy đánh lại thì bị nhóm của Điểu Doan xông vào đánh trả.

Ngày 1/12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Thúy (23 tuổi), trú tại xã Quảng Tín, huyện Đăk R'lấp, về tội giết người.

Khoảng 21h ngày 28/11, Thúy cùng một người bạn đến quán Phương Trinh thuộc thôn 2, xã Quảng Tín uống rượu thì gặp nhóm, gồm: Điểu Doan, Điểu Phước, Điểu Bình, Điểu An, Điểu Tâm đều trú tại bon Đăng Kriêng, xã Quảng Tín cũng đang ngồi uống rượu ở đó. Do Điểu Doan có quen Thúy nên đã qua mời Thúy uống rượu.

Đáp lại tình cảm của bạn Thúy đã đưa chân gà mời Điểu Doan nhưng không may làm rơi chân gà xuống đất. Bực tức vì nghĩ bạn "chơi xỏ", Điểu Doan đấm một cái vào mặt Thúy, Thúy đánh lại thì bị nhóm của Điểu Doan xông vào đánh trả.

Thúy chạy xuống khu vực bếp ăn cầm con dao giấu vào túi quần. Bị 4 đối tượng bao vây đánh, Thúy đã rút dao ra đâm Điểu Doan và Điểu Hưng, làm Điểu Doan chết tại chỗ, Điểu Hưng bị thương nặng. Thúy đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.


Theo cand.com