01:22 01/01/2018

Chen chân săn hàng 'sale off' lúc... nửa đêm

Chiến thuật giảm giá mạnh lúc giao thừa của một thương hiệu thời trang lớn thu hút rất đông khách. Kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người dành thời gian để mua sắm thay vì đi du lịch.

6 giờ chiều ngày 31/12, chị Huyền Trang (Hà Đông, Hà Nội) cùng bạn đến mua sắm quần áo tại cửa hàng thời trang Format trên đường Trần Phú, Hà Đông. Bình thường, cửa hàng này chỉ có lác đác vài ba khách do thuộc phân khúc cao cấp. Tuy nhiên trong ngày cuối cùng của năm 2017, cửa hàng áp dụng chương trình giảm giá "sốc" nên khách đến mua sắm rất đông.

Khách bị hút vào những chương trình giảm giá mạnh.

"Tùy loại quần áo mà mức giảm có thể là 30 - 50 - 70%. Tôi mua được mấy bộ đồ đi làm, áo khoác và cả quần tất với giá chỉ bằng 1/2 - 1/3 ngày bình thường", chị Trang chia sẻ.

Riêng khu vực thời trang dành cho nam đã "cháy hàng" từ chiều. Theo quan sát của phóng viên, khách càng về chiều tối càng đông. Tuy nhiên, lượng khách đông nhất dồn vào thời điểm giao thừa do chương trình khuyến mại quần tất 49.000 đồng, khăn 99.000 đồng, áo giữ nhiệt 129.000 đồng áp dụng từ 22 giờ ngày 31/12 đến 4 giờ ngày 1/1.

Các nhân viên cửa hàng chia sẻ, năm ngoái cũng áp dụng chương trình khuyến mãi này và lượng khách tăng đột biến. Thậm chí, có khách còn phải "tranh giành" một vài mặt hàng.

Khu vực thu ngân rất đông khách chờ thanh toán.

Năm nay, người dân đi chơi giao thừa về ghé qua cửa hàng Format mua sắm cũng rất đông. Bãi đỗ xe chật kín, xe tràn xuống cả lòng đường. Tuy nhiên ai cũng phấn khởi vì mua được hàng tốt giá hời.

Cũng như chị Trang, anh Minh Dương (Thanh Trì, Hà Nội) chọn cách ở nhà nghỉ ngơi trong kì nghỉ lễ 3 ngày này. Anh đưa vợ đi mua sắm tại siêu thị Big C. Anh cho biết, năm nay siêu thị không có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại như mọi năm. Tuy nhiên, mức giá tại siêu thị cũng ổn định như ngày thường, không biến động nhiều.

Big C cam kết không tăng giá bán dịp Tết.

Người dân đi mua sắm dịp Tết Dương lịch.

Ghi nhận tại siêu thị Big C (Hà Đông, Hà Nội) sáng 1/1, khu vực đông khách nhất vẫn là quầy thực phẩm. Nhiều mặt hàng bánh kẹo, rượu bia phục vụ Tết Nguyên đán đã được siêu thị trưng bày, tuy nhiên chưa có nhiều khách mua. Khu vực khu ngân tuy đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Tại các trung tâm thương mại như Vincom Bà Triệu, các gia đình cho con nhỏ đi chơi đông hơn ngày thường.

Hoàng Dương/Báo Tin tức