07:09 08/07/2012

Chém người đòi nợ thuê, 6 đối tượng lĩnh án

Ngày 7/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về  tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

 

Các đối tượng bao gồm:  Bùi Thành Luân, sinh 1991; Trần Đăng Khoa, sinh 1989, cùng trú tại xã Thủy Nguyên (Hải Phòng); Phương Công Anh, sinh 1987, Nguyễn Văn Trung, sinh 1990 cùng trú tại Thành phố Lạng Sơn và Nguyễn Quang Huy, sinh 1992, trú tại Nho Quan (Ninh Bình).

 
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3/7/2012, các đối tượng nói trên đã sử dụng hung khí gây tích nặng cho anh Ngô Văn Phương, sinh 1971 ở thôn Nà Chuông I, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng PC45 công an tỉnh và công an Thành phố Lạng Sơn đã khẩn trương xuống hiện trường bắt đối tượng Bùi Thành Luân và đồng thời nhanh chóng tổ chức truy tìm các đối tượng gây án đang lẩn trốn; đến sáng ngày 4/7, bắt tiếp 4 đối tượng còn lại.

 

Cơ quan công an đã thu giữ hai dao nhọn, một xe mô tô và một ô tô đưa bọn chúng đến địa bàn gây án; khám xét nơi ở của các tượng thu thêm bốn viên đạn dạng súng đại liên và một viên đạn súng thể thao.

 
Tại cơ quan công an, đối tượng Phương Công Anh khai nhận đã điện thoại rủ Khoa, Luân và Cường cùng đi đến nhà anh Ngô Văn Phượng để đòi nợ thuê. Đến khu Phú Lộc, bọn chúng rủ thêm Trung và Huy. Do anh Phượng không chịu đưa tiền, bọn chúng đã dùng vỏ chai bia, côn hai khúc và một thanh đao đánh, chém liên tục vào người anh Phượng.

Sau khi bị quần chúng nhân dân phát giác và hô hoán, bọn chúng đã bỏ chạy. Khi nghe thông tin về vụ việc, đồng chí Nguyễn Quang Đạt, cán bộ chiến sĩ phòng PC45 đã xuống hiện trường để nắm tình hình thì cũng bị các đối tượng đánh gây thương tích.


Hiện vụ án đang tiếp tục được công an tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ.

TTXVN/ Tin Tức