06:22 22/06/2011

Chém người do ghen tuông

Khoảng 15 giờ 30 ngày 21/6, tại đường bờ ngòi cụm 5, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (Hà Nội) xảy ra vụ cố ý gây thương tích, nguyên nhân do ghen tuông tình ái.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 21/6, tại đường bờ ngòi cụm 5, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (Hà Nội) xảy ra vụ cố ý gây thương tích, nguyên nhân do ghen tuông tình ái.

Đối tượng Trần Minh Phúc, 30 tuổi, trú ở xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên dùng dao phay chém một nhát vào gáy anh Tào Văn Đ. 20 tuổi, trú ở xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, là quân nhân đóng quân tại huyện Sóc Sơn. Sau khi gây án, Phúc tự dùng dao cứa vào cổ mình gây thương tích.

Nạn nhân Đ. đã được mọi người đưa về Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Đối tượng Phúc cũng phải điều trị vết thương tại Bệnh viện huyện Đan Phượng

S.N