02:15 16/02/2020

Chelsea-Man United: 'Mệnh lệnh' phải thắng của cả Lampard và Solskjaer

Chelsea và Man United sẽ đối đầu nhau trong trận cầu tâm điểm của vòng 26 Premier League (Ngoại hạng Anh) 2019 - 2020 trên sân Stamford Bridge. Đây cũng được xem là trận cầu quyết định vị trí trong Top 4 mùa này. Quá nhiều áp lực đang đặt lên vai Lampard cũng như Solskjaer và trận đấu tại London lần này hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính.

Chú thích ảnh
Chelsea và MU sẽ có màn đại chiến ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Eurosports.

Đang là những đối thủ cạnh tranh gắt gao cho vị trí trong Top 4, cả Chelsea và MU hiểu rằng họ cần giành chiến thắng ở vòng đấu này. Với 6 điểm nhiều hơn đối phương, sức ép dành cho Chelsea có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn trong việc chọn lối chơi, còn với MU thì mọi chuyện lại không đơn giản nếu họ tiếp tục thất bại.

Ngay trận đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh, Frank Lampard thua 0 - 4 trước Manchester United. Đến cuối tháng 10/2019, đoàn quân của HLV Lampard tiếp tục thua 1 - 2 trước Quỷ đỏ ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh. Ở trận đấu đó, Lampard đưa ra sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, trái ngược với MU tung gần hết binh hùng tướng mạnh.

Ở lần hội ngộ thứ 3 trong mùa giải này, nếu tiếp tục thua Ole Gunnar Solskjaer mọi thứ sẽ trở nên khó khăn với Lampard. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua Top 4, thậm chí là chiếc ghế HLV trưởng ở Stamford Bridge của Lampard.

Chú thích ảnh
Lampard và Solskjaer lại có màn gặp gỡ nữa ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters.

Hiện, trên bảng xếp hạng Premier League, Chelsea đang trong nhóm 4 đội dẫn đầu, nhưng khoảng cách của họ so với các đội xếp sau không thực sự an toàn. Nếu thắng trong lần tái đấu này, Chelsea sẽ có được 41 điểm để xây chắc vị trí thứ 4 của mình. Ngược lại, họ sẽ bị chính MU cũng như các đội bóng khác là Tottenham, Sheffield United thu hẹp khoảng cách điểm số. Khi ấy thầy trò HLV Lampard sẽ đứng trên lằn ranh mong manh của tấm vé dự Champions League mùa tới.

Trong trường hợp không thể có mặt ở đấu trường Champions League mùa sau, thì đó không chỉ là thất bại của Chelsea, mà còn khiến tương lai của Lampard sẽ bị đặt dấu hỏi.

Xét về nhiều mặt Chelsea đang là đội nằm ưu thế hơn. Trước hết về mặt điểm số, sân nhà mà còn vì Quỷ đỏ gặp rắc rối lớn trên hàng tấn công. Nếu HLV Solskjaer không thể giải bài toán thiếu Rashford, hồi sinh Martial, nhiều khả năng MU sẽ không thể thu về một kết quả tốt trên sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, các thống kê lại đang ủng hộ HLV Solskjaer và các học trò. MU có thành tích đối đầu rất tốt trước Chelsea trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi mà chiến lược gia người Na Uy ngồi lên ghế chỉ đạo MU.

Bên cạnh 2 chiến thắng ở mùa này, HLV Solskjaer còn có 2 trận đấu khác gặp Chelsea ở mùa trước (hòa 1 - 1 ở Premier League và thắng 2 - 0 tại vòng 5 FA Cup).

Chú thích ảnh
MU có thành tích đối đầu tốt hơn Chelsea ở những lần gần đây. Ảnh: Reuters.

MU vẫn đang cho thấy sức mạnh tiềm ẩn khi đối đầu với các đại diện của “Big Six”. Trận đấu này, MU hoàn toàn có thể giành chiến thắng ngay tại Stamford Bridge, với sự bổ sung mang tên Bruno Fernandes. Các fan của MU đang rất nóng lòng chờ xem một sự kết hợp Pogba - Fernandes sẽ mang lại hiệu quả thế nào cho Quỷ đỏ để qua đó thắp lên hy vọng đua Top 4.

Mùa giải đã đi vào giai đoạn then chốt và MU đang bị đẩy vào thế buộc phải thắng từng trận đấu nếu như không muốn mất "cả chì lẫn chài" trong mùa giải này.

Nếu thất bại trước Chelsea, cơ hội tham dự Champions League mùa sau của MU sẽ ít đi rất nhiều, bởi khoảng cách khi ấy giữa họ với các đội Top 4 là quá lớn. Thất bại cũng khiến Solskjaer có nguy cơ bị sa thải ngay lập tức. Nhà cầm quân người Na Uy không còn được tín nhiệm nữa, sau những thất vọng trên sân cỏ, và ảnh hưởng đến thương mại của CLB.

Cuộc thư hùng giữa hai nhà cầm quân trẻ tuổi vào lúc 3 giờ ngày 18/2 tới đây hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn và xứng đáng được chờ đợi nhất vòng 26 Ngoại hạng Anh. Sau 2 thất bại trước đó hẳn Lampard đã có đủ kinh nghiệm để chiến đấu với đội quân của Solskjaer.

Theo thống kê, Chelsea không thắng ở 5 trận đối đầu gần nhất với MU, trong đó có 3 thất bại và 2 trận hòa. Thậm chí, 2 trận gần nhất dù được chơi tại Stamford Bridge, The Blues đều trắng tay.
MU có chuỗi 12 trận không thắng trước Chelsea, từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2017. Lần gần nhất, MU thua ở Premier League trước Chelsea là vào tháng 11/2017.
Minh Đăng/Báo Tin tức