02:10 06/02/2012

Chelsea: Tên còn viết sai nói gì đến chiến thắng

Trong trận đấu giữa Chelsea và Manchester United ở Premier League đêm qua, CĐV của “The Blues” có nhiều lý do để nổi giận chứ không chỉ là chiến thắng bị đánh cắp sau khi đã dẫn trước 3-0.

Trong trận đấu giữa Chelsea và Manchester United ở Premier League đêm qua, CĐV của “The Blues” có nhiều lý do để nổi giận chứ không chỉ là chiến thắng bị đánh cắp sau khi đã dẫn trước 3-0.


Chelsea đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trên sân nhà trong cuộc đối đầu với M.U tại sân Old Trafford đêm qua. Trận đấu này, Chelsea đã vượt lên dẫn trước M.U 3-0 sau 50 phút và tưởng như đã cầm chắc chiến thắng nhưng sự thiếu tập trung ở những phút sau đó đã khiến họ phải trả giá bằng trận hòa 3-3.




Tên của Chelsea bị viết sai.



Không chỉ tức giận với sự chủ quan của các cầu thủ đội nhà dẫn đến việc mất đi 2 điểm số đáng tiếc, CĐV của Chelsea còn rất xấu hổ bởi sơ suất trong khâu tổ chức. Trận thư hùng này diễn ra trên sân Stamford Bridge, nơi để Chelsea quảng bá hình ảnh của mình cũng như các đối tác. Tuy nhiên, trong tấm biển quảng cáo điện tử chạy trên tấm cano đặt quanh sân, một sơ suất đã xảy ra.


Quảng bá cho công việc kinh doanh bằng cách “trưng” địa chỉ mua sắm tại trang web của CLB nhưng những nhân viên phụ trách công việc này lại viết sai cả tên của đội bóng từ “Chelseafc.com/shopping” thành “Chelsefc.com/shopping”.


Đến cả tên của đội bóng còn viết chưa đúng, hỏi sao Chelsea khó tìm được chiến thắng ngay trên sân nhà dù đã nắm trong tay lợi thế.


Theo thethaovanhoa.vn