03:00 08/03/2012

Chelsea khởi đầu suôn sẻ dưới thời Di Matteo

HLV tạm quyền Roberto Di Matteo đã có sự khởi đầu suôn sẻ trên cương vị “người đóng thế” sau khi giúp Chelsea đánh bại Birmingham 2 - 0 ở trận đá lại vòng 5 Cúp FA. Tác giả của hai bàn thắng là Juan Mata và Raul Meireles.

HLV tạm quyền Roberto Di Matteo đã có sự khởi đầu suôn sẻ trên cương vị “người đóng thế” sau khi giúp Chelsea đánh bại Birmingham 2 - 0 ở trận đá lại vòng 5 Cúp FA. Tác giả của hai bàn thắng là Juan Mata và Raul Meireles.

Đây là trận đấu đầu tiên của Chelsea sau khi sa thải HLV Andre Villas - Boas, đồng thời Cúp FA cũng được xem là cơ hội cuối cùng để Chelsea tránh khỏi một kết cục trắng tay. Ở vòng tứ kết, Chelsea sẽ gặp đối thủ hạng dưới là Leicester City.

Cúp FA chính là danh hiệu mà Chelsea đã từng hai lần giành được dưới thời Jose Mourinho. Và trong trận đấu trên sân St Andrews, một nhóm các CĐV Chelsea đã hô vang tên của HLV người Bồ Đào Nha, với mong muốn Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt đội bóng.

Phát biểu sau trận đấu, Di Matteo nói: “Mourinho luôn ở trong tim các CĐV Chelsea, nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng đã giành vé đi tiếp”. HLV người Italia đã có những quyết định gây sốc khi loại hàng loạt công thần lên ghế dự bị, gồm Didier Drogba, Frank Lampard, Michael Essien, đồng thời gọi lại Meireles, Fernando Torres, Salomon Kalou và John Obi Mikel.

Trận tiếp theo của Di Matteo sẽ là cuộc chạm trán với Stoke City vào thứ bảy này, và sau đó ba ngày là trận lượt về với Napoli tại Champions League. Đây sẽ là thử thách quan trọng đối với Di Matteo, người hiện chỉ được tín nhiệm dẫn dắt Chelsea cho tới cuối mùa giải. “Tôi có hai tháng và sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất để gắn kết mọi người lại với nhau”, Di Matteo cho biết, ám chỉ đến những tin đồn rằng Villas - Boas phải ra đi do không được lòng cầu thủ.

Kỳ Anh