03:06 13/03/2017

Chelsea đại chiến Manchester United ở Stamford Bridge

Hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch FA Cup năm nay là đội đang dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh Chelsea và đội đang đứng thứ 6 Man Utd sẽ phải loại nhau ngay tại vòng tứ kết FA Cup.

Chelsea và MU tạo nên một cặp đấu vô cùng hấp dẫn ở vòng tứ kết FA Cup. Ảnh: Reuters

Đây sẽ là lần thứ 2 HLV Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge trên tư cách HLV của Man Utd. Lần trước, đội quân của HLV Mourinho đã bị đội bóng cũ của mình Chelsea đánh bại với tỷ số đậm đà 4 - 0 hồi tháng 10/2016 trên sân Stamford Bridge. Đó là lần trở về ê chề của Jose Mourinho, khiến ông phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Quỷ đỏ. HLV người Bồ Đào Nha quyết phục hận trong lần tái đấu này để quyết không cho Chelsea của Conte giành cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup trong năm nay.

 

Trận này, Man Utd đến làm khách của Chelsea trận này mà không có tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic vì án treo giò. Cùng với đó, thầy trò HLV Jose Mourinho vừa mới trở lại từ Nga xa xôi sau trận đấu khó khăn ở lượt đi vòng 16 đội Europa League với Rostov.

Cuộc đấu trí giữa 2 HLV hàng đầu thế giới hiện nay là Conte và Mourinho luôn khó đoán định. Ảnh: Telegraph

Chelsea đang bay cao ở Premier League, với 10 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi. Cứ giữ phong độ như hiện tại thì Chelsea có thể lên ngôi vô địch sớm. Họ lại được nghỉ ngơi nguyên cả tuần và có được đội hình mạnh nhất. Nhiều khả năng HLV người Italy Conte sẽ đưa ra những cầu thủ tốt nhất cho trận tứ kết này. Bởi, nếu vượt qua “chướng ngại vật” được đánh giá cao nhất này, thầy trò Conte sẽ rộng cửa đoạt Cup FA.

 

Trong khi đó, với thực tế không khả thi cho việc đua tranh ngôi đầu của giải Premier League và đã giành được ngôi vô địch giải League Cup, danh hiệu FA Cup trở nên ưu tiên hơn đối với MU trong các cuộc đua tranh ở quốc nội. Nhưng với lợi thế từ đội bóng London, chắc chắn thầy trò Mourinho sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn đánh bại đối thủ ngay tại pháo đài Stamford Bridge để giành một vé vào vòng bán kết.

Chìa khóa chiến thắng được đặt lên vai 2 ngôi sao tiền vệ trung tâm N'Golo Kante và Paul Pogba. Ảnh: Mirror

Trận này, cuộc đối đầu giữa 2 ngôi sao người Pháp ở khu vực tuyến giữa là Paul Pogba và N'Golo Kante sẽ rất được chú ý. Pogba dưới áp lực 89 triệu bảng vẫn chưa thể hiện được đúng phẩm chất, trong khi cựu ngôi sao Leicester City là với nguồn thể lực dồi dào, đang thi đấu quá hay ở tuyến giữa của Chelsea. Đến thời điểm này, sự hiệu quả của Kante được đánh giá cao hơn Pogba. Đây là thử thách rất lớn dành cho Pogba.

Với thiên thời, địa lợi và nhân hòa, Chelsea được đánh giá cao hơn Quỷ đỏ. Nhưng với động lực tốt hơn, nhiều khả năng Quỷ đỏ mới là đội có được niềm vui.

 

Trận Chelsea - Man Utd diễn ra lúc 2h45 ngày 14/3.


Ý kiến của 2 HLV trước trận đấu:

"Tôi ngạc nhiên với cách chơi của họ. Tôi nghĩ họ là một hiện tượng. Chelsea là đội bóng phòng thủ không ai bằng" - HLV Mourinho của Manchester United.

 

"MU sở hữu một cầu thủ rất chất lượng là Pogba, chúng tôi phải để mắt đến cậu ấy, nhất là trong khu vực cấm địa. Nhưng trên hết chúng tôi phải suy nghĩ về toàn đội MU. Họ rất mạnh" - HLV Conte của Chelsea.

Liên đoàn Bóng đá Anh đã chính thức thay đổi thể thức thi đấu ở vòng tứ kết giải FA Cup năm nay. Theo luật mới, vòng tứ kết nếu hai đội hòa sau 90 phút thì sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ hoặc có thể đá luân lưu thay vì đá lại như trước kia. Với việc trận đấu này diễn ra trên sân Stamford Bridge, đây sẽ là một lợi thế cho chủ nhà Chelsea.


Minh Đăng