02:07 23/02/2019

Chelsea bị FIFA cấm chuyển nhượng 2 kỳ liên tiếp: 'Gã nhà giàu' và luật định

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa ra thông báo xác nhận cấm Chelsea chuyển nhượng ở 2 kỳ liên tiếp (mùa hè 2019 và mùa đông 2020) vì đội bóng London vi phạm luật chuyển nhượng. Luôn toan tính mang lại lợi nhuận nhiều hơn sau mỗi mùa chuyển nhượng và những gã nhà giàu đã đối mặt với cái giá phải trả.

Án phạt nặng nề

Sẽ không có cầu thủ mới nào đến với Chelsea trong 2 mùa chuyển nhượng kế tiếp - đó là lệnh đưa ra của FIFA dành cho “Gã nhà giàu” phá luật chuyển nhượng.

So với lệnh cấm chuyển nhượng thì cái án phạt kèm thêm là 600.000 Franc Thụy Sỹ (tương đương 460.000 bảng Anh) chẳng thấm vào đâu. Ngoài Chelsea, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng bị phạt 510.000 Franc Thụy Sỹ (tương đương 400.000 bảng Anh) vì liên đới trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Bertrand Traore chưa đầy 18 tuổi khi đạt được thỏa thuận với Chelsea. Ảnh: AFP

Án phạt nặng là do Chelsea vi phạm quá nhiều quy định về đăng kí cầu thủ dưới 18 tuổi. Theo thống kê, có tới 29 cầu thủ dưới tuổi được chiêu mộ bất hợp pháp tới đội bóng thành London. Ngoài ra, có 2 trường hợp cũng đã dừng ở mức thỏa thuận chiêu mộ.

Từ tháng 11 năm ngoái, FIFA đã từng cảnh báo Chelsea vì vi phạm một số hành vi với luật chuyển nhượng cầu thủ. Dấu hiệu bất thường được FIFA tìm thấy trong hoạt động chuyển nhượng cầu thủ người Burkina Faso, Bertrand Traore, cách đây hơn 5 năm. Hợp đồng được ký vào năm 2014, nhưng theo điều tra, ngay từ năm 2011, Chelsea đã trả cho mẹ Bertrand Traore khoản tiền lót tay để được sự đồng thuận. Traore sau này được bán cho CLB Pháp Lyon năm 2017 sau khi thi đấu tổng cộng vỏn vẹn 16 trận cho Chelsea. Đương nhiên Bertrand Traore chỉ là một sự vụ điển hình trong một loạt sai phạm của Chelsea.

Án phạt nặng đồng nghĩa với việc những cái tên mong muốn hay đang được các câu lạc bộ khác dòm ngó sẽ bị trì hoãn quá trình ra đi. Trường hợp của Eden Hazard đang được Real Madrid mời gọi nhiều khả năng sẽ phải ở lại trong tình hình thiếu sự bổ sung lực lượng cho đội bóng phía Tây London, hay cầu thủ Callum Hudson-Odoi cũng khó có khả năng rời được đội bóng áo xanh.

Các trường hợp như David Luiz, Olivier Giroud, Gary Cahill, Willy Caballero và Rob Green đều sẽ hết hợp đồng vào mùa hè này. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Chelsea sẽ buộc phải tái ký hợp đồng, thay vì ký những hợp đồng mới.

Các hợp đồng cho mượn như của Mateo Kovacic hay Gonzalo Higuain (mượn từ Juventus) sắp hết hạn cũng khiến Chelsea ở vào thế khó khi không chắc chắn có gia hạn được hay không.

Chelsea đang ở vào giai đoạn khó khăn của mùa giải. Vấn đề rắc rối xoay quanh huấn luyện viên Maurizio Sarri. Vị trí thứ 6 của CLB trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khiến ông này chịu sức ép rất lớn. Việc không thể bổ sung lực lượng khiến huấn luyện viên người Italy rất khó có thể cải thiện thứ hạng.

Chuyện không của riêng Chelsea

Phía câu lạc bộ Chelsea tuyên bố sẽ kháng án phạt của Ủy ban kỷ luật FIFA. Việc họ sẵn sàng đáp trả này cho thấy Chelsea đã chuẩn bị khá kỹ càng trước lệnh cấm này.

Ở mùa chuyển nhượng hè trước, họ chi tổng cộng 128,6 triệu bảng Anh, đứng thứ 2 trong danh sách chi Ngoại hạng Anh khi ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Chelsea vào thời điểm đó không hề lo ngại cho vị trí quá tồi tệ của mình như hiện nay. Hơn lúc nào hết, Chelsea đang cần một sự cải tổ rõ ràng về mặt đội hình.

Chú thích ảnh
HLV Maurizio Sarri đang gặp sức ép rất lớn về thứ hạng của CLB trong khi các CĐV đồng loạt đòi sa thải. Ảnh: DM

Trong vòng 90 ngày kể từ sau khi án phạt được đưa ra, Chelsea được phép kháng án lên FIFA và Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) để hy vọng tạm hoãn án phạt này. Nếu kháng án thành công, Chelsea có thể được chuyển nhượng vào hè 2019 và bắt đầu thực thi án phạt từ kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020.

Ở Tây Ban Nha xa xôi, những "gã nhà giàu" khác như Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đều từng bị xử phạt về các tội tương tự.

Barcelona kháng án không thành công, nhận lệnh cấm ở hai mùa chuyển nhượng năm 2015, nhưng trì hoãn được và vẫn có thêm cơ hội ký hợp đồng với cầu thủ mùa hè năm 2014 trước khi chính thức nhận án phạt.

Real Madrid may mắn hơn, kháng án thành công, giảm được án phạt xuống còn 1 kỳ chuyển nhượng mùa đông 2017.

Atletico Madrid đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phạt 46.000 euro vì những vi phạm liên quan tới phi vụ chuyển nhượng cầu thủ người Italy Alessio Cerci, trong đó đội bóng này đã đưa một bên thứ ba tham gia vào hợp đồng chuyển nhượng.

Ngay sau lệnh cấm dành cho đội chủ sân Stamford Bridge được đưa ra, báo chí Anh khẳng định sẽ có ít nhất là 4 CLB khác của Ngoại hạng Anh sẽ phải đối mặt với án phạt tương tự.

Lệnh cấm của Ủy ban kỷ luật của FIFA được áp dụng với mọi đăng ký cầu thủ mới ở cả cấp trong nước và quốc tế của Chelsea trong hai kỳ chuyển nhượng sắp tới. Lệnh cấm này áp dụng cho toàn bộ CLB - ngoại trừ đội nữ và đội Futsal. Lệnh cấm nói trên không bao gồm việc thanh lý hợp đồng với cầu thủ.
Minh Đăng/Báo Tin tức