10:15 18/10/2011

Cháy trường học, 2 cô giáo và 2 học sinh đi cấp cứu

Vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà số 118 – 120 Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP Hồ Chí Minh) làm 2 cô giáo và 2 học sinh trường mầm non tư thục Hoa Mai, trường TPHP Thăng Long bị ngộp khí phải đi cấp cứu.

Vào lúc 8 h15 8/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà số 118 – 120 Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP Hồ Chí Minh) làm 2 cô giáo và 2 học sinh trường mầm non tư thục Hoa Mai, trường TPHP Thăng Long bị ngộp khí phải đi cấp cứu. Đám cháy cũng thiêu rụi 25 chiếc xe gắn máy tại nhà xe và gây ra cảnh hỗn loạn, kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực này.


Lực lượng PCCC đã huy động rất nhiều thang xe cứu hỏa để lên cao dập lửa. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN



Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ nhà kho sát bãi giữ xe, sau đó bùng phát sang tòa nhà 6 tầng của 2 trường nói trên. Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có khoảng 200 cháu nhỏ học mầm non và hơn 350 học sinh THPT đang học. Phát hiện ngọn lửa đang bùng phát dữ dội, các thầy, cô và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã hướng dẫn các em học sinh nhanh chóng chạy thoát ra ngoài cổng trường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC quận 8 phối hợp với các quận 5, 6, 1, 3, Bình Tân và đội cứu hộ - cứu nạn đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy lớn, lan nhanh nên gần 200 cán bộ, chiến sỹ với 27 xe cứu hỏa đã phải rất vất vả và đến 10 giờ sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

2 cô giáo là Hoàng Thị Kim Cương, Trần Thị Thùy Trang và 2 học sinh THPT là Nguyễn Lê Hà Trang, Lâm Ngọc Châu bị ngộp khí ngất xỉu đã được xe cứu thưong đưa đến bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Đến trưa, 2 cô giáo và 2 học sinh đã ổn định sức khỏe.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại do đám cháy gây ra./.

Nguyễn Hoàng