12:18 15/12/2011

Cháy tháp đôi 33 tầng ở Hà Nội

Khoảng 4 giờ chiều 15/12, toà tháp đôi 29 và 33 tầng nằm trên phố Cửa Bắc, Hà Nội bốc khói đen nghi ngút. Nhìn từ xa, cả toà tháp bị bao trùm cả một màn khói đen.

Khoảng 4 giờ chiều 15/12, toà tháp đôi 29 và 33 tầng ở số 33, Cửa Bắc, Hà Nội bốc khói đen nghi ngút. Nhìn từ xa, cả toà tháp bị bao trùm cả một màn khói đen. Từ các tầng, nhiều công nhân đã đập cửa đứng vẫy tay xin cầu cứu.

Anh Vũ Cao Định, công tác tại Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cho biết: "Khoảng 4 giờ 30 phút chiều, mọi người trong cơ quan tôi đứng ở toà nhà 9 tầng gần đó đã nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút. Người dân hiếu kỳ ở gần khu vực đó chạy dọc theo phố Cửa Bắc ra xem đám cháy. Hai cây cầu Chương Dương, Long Biên bị ùn tắc một phần do vào giờ tan tầm; phần khác là do người dân đứng lại xem vụ hoả hoạn này".


Toà tháp bốc khói đen nghi ngút. Ảnh vnexpress


Vào lúc 6 giờ chiều, trời bắt đầu tối, toà tháp bị mất điện, những người có mặt trong toà nhà này phải dùng ánh sáng của điện thoại để báo cho lực lượng cứu hộ biết là trong những phòng nào có người. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng loa thông báo cho những người đang mắc kẹt trong toà nhà biết cách thoát ra ngoài.



Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy cột khói bốc cao. Ảnh: CTV

Vụ hoả hoạn tại toà tháp này khiến toàn bộ khu vực đường Yên Phụ ùn tắc, nhiều người hiếu kỳ đã đứng quanh hồ Trúc Bạch để theo dõi vụ cháy. Cảnh sát đang phong tỏa các tuyến phố lân cận để phân luồng giao thông.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.



Phương Huyền- Lê Phú