12:00 16/12/2011

Cháy tàu phá băng nguyên tử của Nga

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu phá băng nguyên tử Vaygach của Nga vào ngày 15/12, làm hai người thiệt mạng, một người bị thương, nhưng không gây ra rò rỉ phóng xạ.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu phá băng nguyên tử Vaygach của Nga vào ngày 15/12, làm hai người thiệt mạng, một người bị thương, nhưng không gây ra rò rỉ phóng xạ.

Sự cố xảy ra vào khoảng 5 giờ 19 (giờ Việt Nam) khi tàu phá băng Vaygach đang hoạt động gần vùng cửa sông Yenisey, gần biển Kara ở phía bắc Nga. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đám cháy bùng phát từ khu vực sinh hoạt của thủy thủ trên tàu và thiêu rụi 3 buồng.

Mất hai tiếng rưỡi sau đó, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. May mắn là lò phản ứng của con tàu không bị hư hại nên không gây rò rỉ phóng xạ. Hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức Cơ quan Giám sát hạt nhân và công nghiệp quốc gia Rostekhnadzor: “Đám cháy không ảnh hưởng tới hoạt động của các lò phản ứng và nồng độ phóng xạ đo được ở xung quanh tàu vẫn ở mức bình thường”.

Tàu phá băng nguyên tử Vaygach được đóng từ năm 1990 tại Phần Lan. Tàu có nhiệm vụ phá băng dẫn lối cho tàu thuyền ở khu vực Xibêria. Khi hỏa hoạn xảy ra, con tàu đang trên đường tới Murmansk trên biển Barents.

Thu Hằng