Ngày 30/7, hàng trăm lính cứu hỏa của Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực khống chế các vụ cháy rừng lan rộng gần các khu du lịch trọng điểm trên bờ biển Địa Trung Hải của nước này.
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Avila, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN phát
Nhà chức trách bày tỏ lo ngại đặc biệt về các đám cháy xung quanh thành phố Antalya và các khu nghỉ dưỡng ven biển Aegean như Fethiye và Ayvalik. Văn phòng Lâm nghiệp quốc gia cho biết lực lượng cứu hỏa đã tăng cường nỗ lực dập lửa từ ngày 29/7 bên ngoài Fethiye, nơi gió mạnh đã khiến lửa bùng phát trở lại. Thống đốc tỉnh Balikesir, ông Ismail Ustaoglu, cho biết 850 lính cứu hỏa, 5 máy bay thả nước và 6 máy bay trực thăng đang tham gia dập lửa tại Ayvalik.
Trước đó, theo Bộ trưởng Nông nghiệp Ibrahim Yumakli, đã có 115 vụ cháy rừng được báo cáo kể từ ngày 29/7, trong đó chỉ 5 vụ đã được kiểm soát. Việc tiếp cận các khu rừng và các khu vực có nguy cơ cao khác đã bị cấm từ đầu mùa hè.
Hy Lạp cũng đang nỗ lực khống chế hàng loạt vụ cháy rừng, bao gồm cả trên đảo du lịch Crete, vốn đã buộc hàng nghìn người dân địa phương và du khách phải sơ tán. Ít nhất 3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng. Vụ cháy ở Crete đã buộc khoảng 8.000 người phải sơ tán trong đêm khi ngọn lửa đe dọa khu nghỉ dưỡng làng Agia Galini.
Dù tình hình đã được cải thiện vào ngày 30/7 nhưng Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vẫn cảnh báo về "những ngày khó khăn" phía trước, khi nắng nóng mùa hè còn tiếp diễn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen gửi lời chia buồn với Hy Lạp về những thiệt hại về người và cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị hỗ trợ thêm cho nước này.
Còn tại Tây Ban Nha, vụ cháy rừng mới ở phía Tây nước này, gần biên giới với Bồ Đào Nha, đã thiêu rụi 11.000 ha chỉ trong 24 giờ qua và buộc 800 người phải sơ tán. Quan chức làng Fermoselle cho biết người dân địa phương đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn vì lửa lan nhanh.
Máy bay dập lửa cháy rừng tại vùng Madrid, Tây Ban Nha ngày 29/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong khi đó, tại Hungary, Cơ quan khí tượng quốc gia HungaroMet, cơ quan y tế công cộng và cơ quan quản lý thảm họa đã ban hành thông báo chung về cảnh báo nắng nóng cấp độ cao nhất trên toàn quốc kéo dài đến ngày 4/8 trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt mới đang bao trùm cả nước, làm gia tăng nguy cơ về sức khỏe và làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Nhà chức trách khuyến cáo người dân nên uống đủ nước, tránh ra ngoài giữa trưa và thăm hỏi những người lớn tuổi. Lực lượng cứu hỏa hiện đang phải ứng phó với gần 100 vụ cháy mỗi ngày trong những tuần gần đây.
Đợt nắng nóng này làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã làm giảm mực nước ở các sông, hồ xuống mức thấp lịch sử. Hồ Velence có nhiều điểm lộ đáy, trong khi mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục 23cm ở Budapest ngày 29/7, trước khi phục hồi nhẹ lên 26cm vào ngày 30/7, gây gián đoạn hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Paks.
Thủ tướng Hungary Peter Magyar thông báo, vì lý do an toàn, hệ thống điện sẽ bị ngừng hoàn toàn ngày 30 - 31/7. Đây là các biện pháp mang tính phòng ngừa và nguồn cung điện vẫn được đảm bảo duy trì thông qua việc nhập khẩu và điều phối lưới điện. Bên cạnh đó, Thủ tướng Magyar cũng đã thành lập đơn vị điều hành cung cấp năng lượng để lập kế hoạch dự phòng trong tình trạng hạn hán trở nên tồi tệ hơn.
Trước đó vào cuối tháng 6, Hungary từng ghi nhận nhiệt độ lên tới 42 độ C, mức cao nhất từ trước tới nay ở nước này.