08:12 27/08/2026

Cháy rừng, hạn hán tiếp tục hoành hành tại nhiều nước

Cháy rừng và hạn hán đang diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên thế giới, trong bối cảnh nắng nóng cực đoan và hiện tượng El Niño làm gia tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt.

Chú thích ảnh
Lửa bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy rừng ở Omis, Croatia ngày 13/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại Algeria, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 54 người bị thương trong các vụ cháy rừng tại nhiều tỉnh, trong đó 6 người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo giới chức nước này, 154 đám cháy được ghi nhận trên toàn quốc trong ngày 26/8, riêng tỉnh Béjaïa có 36 đám cháy. Tại tỉnh Jijel, nơi có 12 khu vực đang xảy ra cháy, nhiều gia đình đã được sơ tán khi lửa tiến gần khu dân cư.

Tình trạng cháy rừng xảy ra trong lúc Algeria đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt tại Bắc Phi. Giới chức cảnh báo hạn hán và biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại miền Bắc nước này.

Tại Puerto Rico, Chính phủ Mỹ ngày 26/8 tuyên bố thảm họa hạn hán đối với 26 trong tổng số 78 địa phương, cho phép nông dân và các cơ sở sản xuất nông nghiệp tại những khu vực bị ảnh hưởng tiếp cận các khoản vay khẩn cấp. Hơn 33% diện tích Puerto Rico đang trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất, trong khi khoảng 30% chịu hạn hán nghiêm trọng.

Tại thủ phủ San Juan, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng khô hạn nhất trong hơn 120 năm. Tình trạng thiếu nước buộc chính quyền áp dụng chế độ phân phối nước luân phiên, khiến hơn 180.000 khách hàng tại một số khu vực chỉ được cấp nước trong các khoảng thời gian cách nhau 48 giờ. Hạn hán đã ảnh hưởng nặng đến sản xuất nông nghiệp, trong khi hệ thống cấp nước xuống cấp càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Tại Colombia, 18 đám cháy rừng vẫn đang hoạt động tại 4 tỉnh, trong đó 10 đám cháy ở Tolima, 5 ở Nariño, 2 ở Cundinamarca và 1 ở Valle del Cauca. Riêng Tolima đã có hơn 20.000 ha bị thiêu rụi sau 26 ngày tình trạng khẩn cấp về cháy rừng.

Chính quyền địa phương cho biết nắng nóng, khô hạn do El Niño đang tạo điều kiện cho lửa lan rộng. Một số vụ cháy còn bị nghi ngờ do con người cố ý gây ra; lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng để điều tra.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, các chuyên gia kêu gọi chuyển từ ứng phó hạn hán khi khủng hoảng đã xảy ra sang dự báo sớm và điều hành chủ động. Báo cáo phân tích 113 năm biến đổi khí hậu cho thấy số ngày mưa có xu hướng giảm, nhưng tổng lượng mưa lại tăng, phản ánh tình trạng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn xen kẽ các giai đoạn khô hạn kéo dài.

Các chuyên gia đề xuất đa dạng hóa nguồn nước, kết nối hệ thống cấp nước giữa các địa phương, tăng sử dụng nước tái chế và nước ngầm, đồng thời giảm thất thoát trong mạng lưới cấp nước. Đây được xem là những giải pháp cần thiết để Hàn Quốc thích ứng với mô hình thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu.

Phương Hoa - Trường Giang - Nguyễn An (TTXVN)