04:17 10/04/2011

Cháy nổ cây xăng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra vụ cháy nổ cây xăng của đại lý bán lẻ xăng dầu doanh nghiệp tư nhân Thái Nhã, làm 3 người bị thương nặng, cây xăng, xe máy, xe ô tô chở bồn dầu cũng bị thiêu cháy hoàn toàn.

Khoảng 9 giờ ngày 10/4, tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra vụ cháy nổ cây xăng của đại lý bán lẻ xăng dầu doanh nghiệp tư nhân Thái Nhã, làm 3 người bị thương nặng, cây xăng, xe máy đang đổ xăng và cả xe ô tô chở bồn dầu của doanh nghiệp đang bơm xăng dầu vào bồn chứa cũng bị thiêu cháy hoàn toàn.

Xe ô tô đang được người dân dập tất cháy. Ảnh: Công Thử -TTXVN

Tại hiện trường, trước khi xảy ra vụ cháy, ở cây xăng có 1 nhân viên nữ đang bán xăng, kế bên là chiếc xe ô tô 85T - 3673 của doanh nghiệp chở bồn xăng đang bơm chuyển xăng vào bồn chứa, 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô 85N1 - 7803 chạy vào đổ xăng. Không hiểu vì sao, cây xăng đã nổ lớn và cháy hệ thống hai 2 trụ xăng, làm bị thương nặng chị Lê Nữ Hoàng Anh (nhân viên bán xăng) và anh Trần Ngọc Hiếu (người mua xăng); đồng thời cháy cả chiếc xe ô tô 85T - 3673 đang bơm chuyển lượng xăng vào bồn chứa kế bên.


Hiện trường cây xăng cháy đang được ngành chức năng xử lý.
Ảnh: Công Thử-TTXVN

Để tránh gây thiệt hại lớn về tính mạng cho người dân sống xung quanh, tái xế điều khiển xe ô tô đã nhanh chóng lái xe ô tô đang cháy ra khỏi hiện trường cách khoảng 300 mét. Tuy nhiên, do lửa bốc cháy lớn, xe ô tô 85T - 3673 cũng bị cháy trụi, tài xế bị thương nặng. Hiện cả 3 nạn nhân trên đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Do điểm bán xăng của doanh nghiệp ở khá xa nên khi xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của tỉnh không đến kịp để dập tất dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nặng về người và tài sản của doanh nghiệp.

Hiện trường vụ cháy hiện đang được các ngành chức năng của huyện và tỉnh giải quyết; đồng thời tiến hành làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Công Thử