12:13 20/12/2012

Cháy nhà, cả khu dân cư náo loạn.

Sáng 20/12, tại ngôi nhà số 256/1, đường An Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều đồ đạc trong đó có hai chiếc xe máy.

Sáng 20/12, tại ngôi nhà số 256/1, đường An Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều đồ đạc trong đó có hai chiếc xe máy.


Hiện trường vụ cháy.


Thông tin ban đầu ,vào thời điểm trên, nhiều người dân ngụ trong khu vực nghe tiếng nổ lớn từ căn gác lửng do ông Nguyễn Thành Công (sinh năm 1976, quê Đồng Tháp) làm chủ. Khị chạy lại thì ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo khói đen bốc cao bao trùm căn nhà vắng chủ, bên ngoài đang bị khóa chặt.


Ngay lúc đó, người dân đã tiến hành chữa cháy bằng bình CO2 của một số nhà dân gần đó và huy động nguồn nước tại chỗ nhằm dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do nguồn lực tại chỗ cũng như dụng cụ chữa cháy quá thô sơ khiến ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội hơn.


Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.


Vụ việc khiến nhiều hộ dân liền kề hoảng loạn khuân chuyển đồ đạc tài sản chạy giặc lửa khiến quang cảnh hiện trường vụ cháy trở nên hỗn loạn.


Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 12 điều động xe nước đến hiện trường khống chế ngọn lửa và dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không có thương vong về người.


Tại hiện trường nhiều đồ đạc, nội thất bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi, hai chiếc xe máy còn trơ khung. Nhiều mái tường của căn nhà kế bên cũng bị lửa táp cháy xém.


Hiện trường vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra làm rõ.



Tin,ảnh: Lê Linh