03:16 05/03/2012

Cháy nhà 2 tầng, 4 người thoát chết

Khoảng 9 giờ 20 ngày 5/3/2012 tại số 618/5 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa thiêu rụi căn nhà 2 tầng, cùng nhiều tài sản, vật dụng; thiệt hại ước tính hàng trăm triệu.

Khoảng 9 giờ 20 ngày 5/3/2012 tại số 618/5 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà 2 tầng, cùng nhiều tài sản, vật dụng; thiệt hại ước tính hàng trăm triệu.

Khi xảy ra hỏa hoạn, ông Nguyễn Thành Sang (63 tuổi, chủ ngôi nhà), con trai ông là Nguyễn Thành Tâm (SN 1972) cùng vợ và con trai 3 tuổi ngủ trên lầu, nhưng rất may cả nhà đã thoát kịp ra ngoài sau đó. Anh Tâm chỉ bị bỏng ở tay và chân.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bốc lên tại tầng trệt của căn nhà sau đó bùng cháy dữ dội. Do khu vực dưới nhà để 2 xe máy cùng những vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh lên lầu 1 của căn nhà và nhà bên cạnh, khiến hàng trăm người dân sống tại khu vực hốt hoảng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 3 huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, 30 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà bị sập đổ và nhiều tài sản bị thiêu rụi.
 
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan điều tra, làm rõ.


Lực lượng PCCC được huy động tới hiện trường dập lửa

Hiện trường vụ cháy.




Tin, ảnh: Lê Linh