Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy chế biến khí Lukoil ở miền Nam nước Nga, sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào rạng sáng ngày 9/10.
Hình ảnh vệ tinh nhà máy xử lý khí Lukoil-Korobkovsky tại thành phố Kotovo. Ảnh: ASTRA/Telegram
Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thống đốc khu vực Volgograd, ông Andrey Bocharov, cho biết lực lượng phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn tại đây.
“Tại quận Kotovsky, các mảnh vỡ từ UAV đã làm hư hại một phần tòa nhà phòng nồi hơi. Đồng thời, hỏa hoạn cũng bùng phát tại các cơ sở nhiên liệu và năng lượng”, ông Bocharov thông báo trên kênh Telegram của chính quyền địa phương.
Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 19 UAV, trong đó 9 chiếc ở khu vực Volgograd, cách biên giới Ukraine khoảng 600 km.
Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn từ các kênh Telegram địa phương xác nhận nhà máy chế biến khí Lukoil-Korobkovsky tại thành phố Kotovo vẫn đang trong tình trạng cháy.
Kênh Telegram độc lập Astra dẫn lời người dân địa phương cho biết đám cháy xảy ra tại cơ sở Lukoil-Korobkovsky. Dữ liệu vệ tinh từ hệ thống FIRMS (Hệ thống Thông tin Quản lý Cháy rừng) của NASA cũng xác nhận hoạt động cháy tại địa điểm này.
Nhà máy Korobkovsky là cơ sở chế biến khí lớn nhất trong Vùng Liên bang phía Nam của Nga, với công suất 450 triệu m3 mỗi năm. Phần lớn sản phẩm đầu ra, bao gồm khí hóa lỏng và xăng ổn định, được xuất khẩu ra nước ngoài.
Ngoài ra, hệ thống FIRMS còn phát hiện một đám cháy khác gần trạm bơm dầu Yefimovka, thuộc cơ sở hạ tầng của Transneft-Privolga.
Các vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi Moskva tuyên bố đã bắn hạ 251 UAV trong một trong những cuộc phản công lớn nhất của Kiev ngày 6/10, khiến 2 người thiệt mạng. Đêm đó, Ukraine đã nhắm vào bán đảo Crimea và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Nga, tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và các vị trí quân sự.
Những cuộc tấn công bằng UAV gần như diễn ra hàng ngày đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở nhiều khu vực của Nga và đẩy giá xăng lên cao. Ukraine tuyên bố mục tiêu là cắt nguồn thu từ năng lượng, qua đó làm suy yếu tài chính cho nỗ lực thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Ngày 8/10, một khu vực thứ tư tại Nga đã áp đặt giới hạn mua xăng đối với khách hàng cá nhân, khi tình trạng thiếu nhiên liệu tiếp tục lan rộng trên cả nước. Trước đó, hạn chế đã được áp dụng tại Crimea, khu vực Chelyabinsk và nay mở rộng đến các vùng Tyumen và Sverdlovsk. Chuỗi cây xăng N-1 tại Tyumen đã giới hạn tối đa 30 lít xăng 92 hoặc 95 octan cho mỗi khách hàng.
Theo đánh giá mới nhất, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã làm tê liệt gần 40% công suất lọc dầu của Nga, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Tính đến ngày 28/9, 38% công suất lọc dầu chính – tương đương 338.000 tấn mỗi ngày – đã ngừng hoạt động, sản lượng xăng giảm khoảng 1 triệu tấn, khiến thị trường nội địa thiếu hụt khoảng 20% so với nhu cầu.