03:15 07/03/2018

Cháy lớn tại cơ sở tái chế nhựa, thiêu rụi nhiều tài sản

Một vụ cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại cơ sở tái chế nhựa Song Đất rộng hơn 2.000 mét vuông, thuộc xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào trưa ngày 7/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng khiến công tác chữa cháy ban đầu bất thành.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú đã điều động 23 xe chuyên dụng cùng 184 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa, không cho cháy lan. Lính cứu hoả đã tận dụng nước từ con kênh để phục vụ công tác chữa cháy.


Tại hiện trường, vụ hoả hoạn đã làm kho nhà xưởng của cơ sở Song Đất bị đổ sập, thiêu rụi nhiều tài sản. Ngoài ra, một cơ sở tái chế nhựa bên cạnh cũng bị cháy lan.

Lực lượng chữa cháy tích cực phun nước dập lửa.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cho biết, hoả hoạn đã thiêu rụi 570 mét vuông, lính cứu hoả bảo vệ được 2.100 mét vuông nhà xưởng.


Đến gần 13 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, các chiến sĩ vẫn phun nước vào khu vực cháy để tránh bùng phát trở lại.

Vụ cháy đã làm đổ sập nhà xưởng và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo chủ cơ sở Song Đất, công nhân của một cơ sở bên cạnh hàn xì làm bắn tia lửa qua gây cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Mạnh Linh/Báo Tin tức