02:14 21/02/2013

Cháy kho trong khu dân cư tại Đà Lạt

Vụ cháy xảy ra vào sáng 21/2, tại đường Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thiêu rụi toàn bộ kho chứa ván cốp - pha (vật liệu xây dựng) của hộ ông Lê Văn Vi.

Vụ cháy xảy ra vào sáng 21/2, tại đường Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thiêu rụi toàn bộ kho chứa ván cốp - pha (vật liệu xây dựng ) của hộ ông Lê Văn Vi.

Vụ cháy xảy ra giữa khu dân cư đông đúc. Ảnh: sggp.org.vn


Theo người nhà của ông Lê Văn Vi, kho chứa cốp – pha nằm gần một xưởng gỗ khác, khi những người làm trong xưởng gỗ bên cạnh đốt mùn cưa thì gió to đã khiến ngọn lửa lan sang kho chứa ván cốp - pha. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu cháy các vật dụng dễ cháy trong kho chứa cốp - pha. Đáng lo ngại hơn hơn khi vụ cháy lại xảy ra ở giữa khu dân cư đông đúc.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do xưởng chứa ván cốp - pha có nhiều vật dụng dễ cháy, đồng thời gió to đã làm ngọn lửa bốc dữ dội nên mất khoảng 15 phút đám cháy mới được dập tắt, ngăn không cho cháy lan sang khu dân cư.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ xưởng gỗ, hiện chưa thống kê được con số thiệt hại. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân gây cháy do việc đốt mùn cưa gặp thời tiết hanh khô, lại đúng vào thời điểm có gió to đã làm đám cháy lan nhanh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.


Đặng Tuấn