Bão số 10 (BUALOI) gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện ở nhiều tỉnh miền Trung. Ngay sau khi bão tan, hàng nghìn cán bộ, công nhân ngành điện, với sự chi viện từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị khác thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực làm việc suốt ngày đêm trong mưa gió, nhằm nhanh chóng khôi phục điện cho người dân.
Bài 1: Huy động tối đa lực lượng khắc phục
Bão số 10 (BUALOI) đổ bộ đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nặng nề tại Hà Tĩnh. Đây là cơn bão mạnh, có thời gian quần thảo lâu, khiến hệ thống điện lưới trên toàn tỉnh tê liệt. Hơn 493.000 khách hàng (100% khách hàng) trên địa bàn 69 xã, phường bị mất điện hoàn toàn. Nhiều tuyến đường bị cột điện gãy đổ chắn ngang, giao thông ách tắc, việc khắc phục trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn ngành điện.
Cán bộ Công ty điện lực Hà Tĩnh sửa chữa đường dây bị hư hỏng do bão số 10. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Ngay sau khi bão tan, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã trực tiếp xuống hiện trường, kiểm tra hệ thống lưới điện, các vị trí xung yếu. Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị quản lý điện lực khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai phương án khắc phục với mục tiêu cấp điện trở lại ngay khi đủ điều kiện an toàn.
Theo ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc PC Hà Tĩnh, bão số 10 đã làm hơn 3.000 cột cao áp, trung áp, hạ áp bị gãy, đổ, nghiêng, dây điện bị đứt, nhiều thiết bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính hơn 40,5 tỷ đồng. “Chúng tôi đã và đang huy động tối đa lực lượng của đơn vị, cùng với sự hỗ trợ từ các tỉnh bạn để khắc phục”, ông Thắng nói.
Để thực hiện nhiệm vụ này, PC Hà Tĩnh đã thành lập 13 tổ công tác (26 cán bộ công nhân viên phòng ban cơ quan Công ty) phụ trách địa bàn các Đội Nghi Xuân, Lộc Hà, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thành Sen, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh…; thành lập 2 đội xung kích (27 cán bộ công nhân viên) từ phòng ban Công ty, Đội sửa chữa Hotline, Trung tâm Thí nghiệm, phối hợp với các đơn vị tại Kỳ Anh và Can Lộc.
Công ty cũng chủ động xây dựng 28 đội xung kích thuộc 15 đơn vị trực thuộc, với 234 cán bộ công nhân viên có sức khỏe, kỹ năng tốt, sẵn sàng ứng cứu các điểm trọng yếu; đồng thời huy động thêm 19 nhà thầu với 112 nhân lực hỗ trợ. Những tổ đội này được bố trí trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương, quân đội, công an để mở đường, dựng lại cột, kéo dây, thay thế thiết bị hư hỏng. Trên thực tế, nhiều điểm bị cô lập, phương tiện cơ giới khó tiếp cận, buộc công nhân phải gùi từng cuộn dây, xà thép bằng tay, làm việc liên tục ngày đêm.
Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Lai Châu chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị lên đường hỗ trợ Điện lực Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát
Song song với nỗ lực của lực lượng tại chỗ, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã huy động tổng cộng 512 cán bộ, công nhân viên từ 10 tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung (trong đó có Thái Nguyên, Điện Biên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa…) về Hà Tĩnh. Các đội xung kích ngay lập tức bắt tay vào khắc phục sự cố. Đây là lực lượng chi viện quan trọng, góp phần giảm áp lực cho PC Hà Tĩnh trong bối cảnh khối lượng công việc khổng lồ, cần thực hiện trong thời gian ngắn.
Nhiều đoàn chi viện mang theo cả xe chuyên dụng, cần cẩu, máy phát điện lưu động, vật tư và các thiết bị chuyên dụng giúp xử lý nhanh các điểm sự cố phức tạp. Lực lượng từ các tỉnh xa như Lai Châu, Điện Biên, Gia Lai… phải di chuyển hàng trăm cây số, vượt qua mưa bão để có mặt kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn ngành điện.
Ngày 30/9, đoàn công tác do ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng các Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương, Lương Minh Thanh, Chủ tịch Công đoàn EVNNPC Trần Tuấn Khanh và lãnh đạo PC Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra thực địa, động viên cán bộ công nhân viên. Tại hiện trường, đoàn công tác đã đi tới nhiều điểm nóng, nơi cột điện gãy đổ la liệt, chứng kiến lực lượng ngành điện đang khẩn trương dựng cột, kéo dây trong điều kiện bùn đất, ngập úng còn rất phức tạp.
Đội xung kích CPC Đà Nẵng chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ CPC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: TTXVN phát
Phó Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, an toàn của người lao động phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị không được chủ quan, phải tổ chức phương án hợp lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để sớm khôi phục cấp điện, đặc biệt cho các khu vực trọng điểm dân sinh và sản xuất”.
Ông Hải nhấn mạnh, việc khắc phục lưới điện sau bão không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh của ngành điện đối với nhân dân. Trong bối cảnh nhu cầu cấp điện trở lại của người dân và các cơ sở sản xuất vô cùng cấp bách, áp lực trực tiếp đè lên cán bộ, công nhân tại hiện trường là rất lớn.
Theo thống kê của EVN, đến sáng 2/10, đã có 3,58/4,12 triệu khách hàng ở 16 tỉnh bị ảnh hưởng được khôi phục điện (gần 87%). Riêng Hà Tĩnh đạt 70%, Thanh Hóa 93%, Nghệ An 69%, Quảng Trị 99%. Dự kiến ngày 6/10, toàn bộ các tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục điện.
Những con số trên cho thấy nỗ lực to lớn của ngành điện trong khắc phục sau bão. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng nghìn cán bộ, công nhân từ nhiều tỉnh, thành đã tập trung về Hà Tĩnh, ngày đêm bám trụ công trường, bất chấp hiểm nguy, để sớm đưa ánh sáng trở lại cho người dân.
Nhiệm vụ khôi phục điện sau bão số 10 tại Hà Tĩnh đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Từ lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đến từng công nhân, tất cả đều căng mình trong guồng quay khắc phục. Trong bối cảnh toàn bộ hệ thống bị tê liệt, nỗ lực này không chỉ góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, mà còn bảo đảm cấp điện cho các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2025. (Còn tiếp)
Bài cuối: Đội xung kích quyết tâm đưa ánh sáng trở lại