01:13 09/01/2012

Cháy 3 căn nhà do chập điện

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã làm cháy 3 căn nhà gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định ban đầu là do chập điện, chứ không phải do chủ hộ chiết ga, mua bán xăng trái phép gây nên.

Ngày 9/1, Trung tá Trịnh Hoàng Nẵng, Đội trưởng đội tham mưu Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh Cà Mau cho biết: Vụ hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đã làm cháy 3 căn nhà gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định ban đầu là do chập điện, chứ không phải do chủ hộ chiết ga, mua bán xăng trái phép gây nên. Tuy nhiên, tỉnh đang chỉ đạo cho địa phương điều tra làm rõ vụ cháy nói trên.

Trưa ngày 8/1, ngọn lửa bùng phát dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà của ông Đặng Phú Hậu - chủ hộ kinh doanh bia, nước ngọt (tại khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Lửa cháy quá lớn làm thiệt hại 50% hai căn nhà liền kề nuôi chim yến và nhà nghỉ trọ của bà Bích, bà Hồng.



Ngôi nhà của ông Hậu bị cháy rụi. Ảnh: dantri.com.vn


Khi xảy ra vụ cháy, Công an thị trấn Sông Đốc và Đồn biên phòng 692 huy động hàng trăm lực lượng cứu chữa, đến khoảng 30 phút sau đám cháy mới được dập tắt.

Đây là vụ cháy lớn nhất kể từ đầu năm 2012 đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kim Há