09:21 19/09/2013

Châu Âu ủng hộ chuyển World Cup 2022 sang mùa đông

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), ông Jim Boyce, xác nhận các nước châu Âu hoàn toàn ủng hộ việc chuyển thời gian diễn ra World Cup 2022 tại Qatar sang mùa đông thay vì mùa hè như truyền thống.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), ông Jim Boyce, xác nhận các nước châu Âu hoàn toàn ủng hộ việc chuyển thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022) tại Qatar sang mùa đông thay vì mùa hè như truyền thống.

Bản thiết kế sân vận động Cảng Doha nơi sẽ diễn ra WC 2012. Ảnh: Internet


Tại cuộc họp ở Croatia, 54 thành viên Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đều nhất trí rằng World Cup 2022 không nên diễn ra vào mùa hè vì nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C. Tuy nhiên, họ muốn FIFA tham khảo ý kiến với các cổ đông chính của giải trước khi đi đến quyết định về thời gian tổ chức giải đấu này.

Ủy ban chấp hành FIFA dự kiến sẽ nhất trí trên nguyên tắc về việc chuyển thời gian thi đấu World Cup 2022 sang mùa đông trong một cuộc họp tại Zurich (Thụy Sỹ) trong hai ngày 3-4/10 tới.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng phát biểu rằng “không thể chơi bóng đá vào mùa hè với nhiệt độ cao như ở Qatar”, trong khi một quan chức FIFA người Đức thẳng thắn chỉ trích việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar là một “sai lầm nghiêm trọng” của FIFA.

Cho dù UEFA đồng ý chuyển World Cup 2022 sang mùa đông nhưng chính xác là thời điểm nào vẫn là vấn đề tranh cãi. UEFA ủng hộ việc tổ chức giải đấu này vào tháng 1 để nó không ảnh hưởng tới Champions League trong khi FIFA lại muốn giải đấu diễn ra trong khoảng thời gian tháng 11 và 12 để tránh trùng với Đại hội Thể thao Oympic mùa đông.


TTXVN/Tin tức