Hãng tin Mỹ cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc chuyển số lượng tên lửa dự trữ của Mỹ từ châu Âu sang Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo tin từ AP dẫn các nguồn thạo tin, quân đội Mỹ tại châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vượt xa mức báo động, các loại tên lửa đánh chặn tiên tiến, đặc biệt là hệ thống Patriot. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ của các nước NATO.
Một quan chức Mỹ cho biết sự thiếu hụt đáng lo ngại nhất nằm ở các tên lửa đánh chặn Patriot có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo tốc độ cao của Nga. Một quan chức NATO cũng xác nhận kho dự trữ Patriot của lực lượng Mỹ và NATO tại châu Âu đang ở mức thấp.
Hãng tin này cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là việc chuyển số lượng tên lửa dự trữ của Mỹ từ châu Âu sang Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tại khu vực này, lực lượng Mỹ và đồng minh đã sử dụng một lượng lớn tên lửa đánh chặn, bao gồm cả tên lửa Patriot, để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa từ phía Iran.
Theo lời ông Mark Cancian - một đại tá Thủy quân Lục chiến đã nghỉ hưu, hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, Ukraine đã tiếp nhận các hệ thống Patriot từ kho dự trữ của Mỹ và châu Âu kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, trong đó, Mỹ đã cung cấp khoảng 600 tên lửa đánh chặn dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.
Tuy nhiên, mức tiêu thụ lớn nhất lại diễn ra trong cuộc xung đột liên quan đến Iran. Sự kiện này đã tiêu tốn 65% số tên lửa Patriot của Mỹ, tương đương khoảng 1.500 trong tổng số 2.330 tên lửa đánh chặn mà nước này sở hữu. Ông Cancian cho biết khoảng 600 tên lửa - bao gồm cả số lượng dành cho châu Âu - dự kiến sẽ được sản xuất trong năm nay, với mục tiêu đạt sản lượng 2.000 tên lửa Patriot mỗi năm vào năm 2030.
NATO cho biết cơ sở sản xuất tên lửa Patriot đầu tiên tại châu Âu dự kiến sẽ đi vào hoạt động ở Đức vào tháng 9, và việc bàn giao sản phẩm có thể bắt đầu từ đầu năm sau. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay những lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển đến các quốc gia đã đặt mua, bao gồm Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay là một số quốc gia, chẳng hạn như Đức, dù đã mua các hệ thống Patriot đắt đỏ nhưng lại rơi vào tình cảnh “trớ trêu” khi không có đạn dược để khai hỏa.
Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ không bình luận về các vấn đề liên quan đến kho dự trữ.
Các quan chức châu Âu và NATO dự kiến đến năm 2030, kho dự trữ tên lửa Patriot sẽ được bổ sung đầy đủ trở lại.
Theo hai quan chức này, ngoài Patriot, quân đội Mỹ tại châu Âu cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) - loại tên lửa đạn đạo tầm trung được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu sau phòng tuyến đối phương.
Các chuyên gia nhận định việc thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot tại châu Âu sẽ khiến khả năng đối phó với các loại tên lửa đạn đạo tiên tiến của Nga bị hạn chế. Các loại tên lửa này thường được sử dụng kết hợp với loạt thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ.
Hệ thống Patriot thực hiện việc theo dõi tên lửa, dự đoán quỹ đạo và phóng đạn đánh chặn chỉ trong vài phút, đồng thời thực hiện các phép tính phức tạp để đảm bảo tên lửa đánh chặn tiếp cận chính xác mục tiêu. Một khẩu đội Patriot chỉ có thể bảo vệ một khu vực hạn chế, chẳng hạn như một căn cứ quân sự nhỏ, chứ không thể bao quát toàn bộ một thành phố.