Bộ Ngoại giao Nga cho biết các doanh nghiệp châu Âu đang phải gánh chi phí năng lượng cao gấp nhiều lần so với Mỹ sau khi Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ nguồn cung từ Nga, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với nền công nghiệp khu vực.
Công nhân hoàn thiện lắp ráp xe ô tô Mercedes Benz A tại nhà máy sản xuất xe Daimler ở Rastatt, miền Tây Nam Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo hãng tin TASS ngày 3/10, chi phí năng lượng tại châu Âu đã tăng mạnh kể từ khi EU cắt giảm và tiến tới chấm dứt nhập khẩu dầu khí từ Nga. “Các công ty châu Âu hiện phải trả giá điện cao gấp 2-3 lần so với doanh nghiệp Mỹ, trong khi chi phí khí đốt cao hơn tới 4,5 lần”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.
Giá năng lượng leo thang đã gây sức ép lớn lên sản xuất công nghiệp trong khối. Hàng loạt nhà máy phải đóng cửa hoặc chuyển dây chuyền sang các quốc gia có chi phí rẻ hơn. Năm 2024, sản xuất công nghiệp của EU giảm 2,4%.
Ngành ô tô - trụ cột kinh tế của châu Âu - cũng chịu tác động mạnh. Sản lượng xe tại Đức năm 2024 giảm 25% so với năm trước, xuống còn khoảng 4 triệu chiếc. Nguyên nhân được cho là giá năng lượng tăng cao cùng sự cạnh tranh quyết liệt từ các hãng xe Trung Quốc. Đồng thời, khoảng 114.000 việc làm công nghiệp đã biến mất kể từ giữa năm 2024, khiến nhiều lao động rơi vào tình cảnh khó khăn.
Nga cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này là quyết định từ bỏ dầu khí Nga của châu Âu. Sau xung đột Nga - Ukraine, EU ban hành nhiều biện pháp trừng phạt và thúc đẩy giảm phụ thuộc năng lượng từ Moskva. Để bù đắp, EU buộc phải nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ và các nước khác với chi phí cao hơn nhiều so với nguồn cung qua đường ống từ Nga. Điều này không chỉ làm giá năng lượng trong khối tăng cao mà còn khiến doanh nghiệp EU suy giảm sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng việc EU cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga đã đẩy khối này vào thế bất lợi, khiến chi phí sản xuất tăng cao, làm suy yếu năng lực cạnh tranh và dẫn đến tình trạng “chảy máu” công nghiệp.
Trong bối cảnh đó, giới quan sát cho rằng châu Âu sẽ phải đối mặt với bài toán khó giữa mục tiêu chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế. Các nguồn năng lượng thay thế cần thêm thời gian để triển khai và chưa thể nhanh chóng bù đắp khoảng trống mà nguồn cung từ Nga để lại.