Một số quốc gia Nam Âu như Italy và Hy Lạp đang nổi lên như những điểm đến hấp dẫn đối với giới siêu giàu toàn cầu, trong khi các nền kinh tế lớn truyền thống như Anh, Pháp và Đức ngày càng gặp khó khăn trong việc giữ chân nhóm cư dân có giá trị tài sản cao.
Một số quốc gia Nam Âu đang nổi lên như những điểm đến hấp dẫn đối với giới siêu giàu toàn cầu.
Ảnh minh họa: TTXVN
Theo kênh Euronews 21/6, xu hướng này được nêu trong Báo cáo Di chuyển Tài sản Cá nhân 2026 (Henley Private Wealth Migration Report 2026) do công ty tư vấn đầu tư và di cư Henley & Partners công bố vừa qua.
Khác với các năm trước vốn tập trung vào số lượng triệu phú di chuyển giữa các quốc gia, báo cáo năm nay xây dựng bảng xếp hạng dựa trên chỉ số “Năng lực cạnh tranh về dịch chuyển tài sản” (Wealth Mobility Competitiveness Score), với thang điểm 100. Chỉ số được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như chính sách thuế, mức độ ổn định chính trị, chất lượng cuộc sống, hệ thống pháp luật và môi trường đầu tư.
Italy, Hy Lạp và Thụy Sĩ hút giới nhà giàu
Theo bảng xếp hạng, CH Síp (Cyprus) dẫn đầu châu Âu với 73,5 điểm, tiếp theo là Hà Lan (72,8 điểm), Bồ Đào Nha (72,5 điểm) và Italy (72,3 điểm). Thụy Sĩ đạt 70,8 điểm, trong khi Hy Lạp đạt 70,5 điểm.
Dù không đứng đầu bảng, Italy, Hy Lạp và Thụy Sĩ được đánh giá là những điểm đến nổi bật nhất đối với giới giàu có quốc tế.
Tại Italy, sức hút đến từ chính sách thuế khoán dành cho cư dân mới, hệ thống thuế thừa kế tương đối ưu đãi và khả năng tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU). Thành phố Milan cũng đang nổi lên như một trung tâm tài chính và quản lý tài sản gia đình ngày càng quan trọng.
Trong khi đó, Hy Lạp được xem là một trong những quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ những thay đổi trong chính sách đầu tư định cư tại châu Âu. Nước này thu hút thêm sự quan tâm sau khi Tây Ban Nha chấm dứt chương trình “thị thực vàng” và Bồ Đào Nha loại bỏ cơ chế định cư gắn với đầu tư bất động sản.
Thụy Sĩ tiếp tục hấp dẫn giới nhà giàu nhờ môi trường ổn định, khả năng bảo toàn tài sản và vị thế trung lập trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng trên toàn cầu.
Anh, Pháp và Đức chịu áp lực giữ chân người giàu
Ở chiều ngược lại, Anh, Đức và Pháp vẫn được xếp vào nhóm quốc gia có sức cạnh tranh cao nhưng đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc giữ chân giới triệu phú.
Anh đạt 68,3 điểm, thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Henley cho biết số lượng hồ sơ từ những người có địa chỉ cư trú tại Anh tìm kiếm các chương trình định cư hoặc quốc tịch ở nước ngoài đã tăng 15% trong giai đoạn 2024 - 2025.
Theo báo cáo, xu hướng này liên quan đến việc Anh bãi bỏ chế độ thuế ưu đãi dành cho người không thường trú, điều chỉnh chính sách thuế thừa kế, chấm dứt Chương trình thị thực nhà đầu tư Nhóm 1 và những bất ổn về chính sách tài khóa.
Đức và Pháp cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Số lượng yêu cầu tư vấn từ công dân Đức tăng 16% từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Trong khi đó, Pháp đã vươn từ nhóm 40 quốc gia có lượng khách hàng lớn nhất của Henley năm 2024 lên nhóm 15 quốc gia hàng đầu trong năm 2026.
Theo ông Guenther Dobrauz-Saldapenna, Giám đốc phụ trách châu Âu của Henley & Partners, Anh, Đức và Pháp không trở nên kém hấp dẫn hơn, nhưng đã mất dần lợi thế ở những tiêu chí mà giới giàu có toàn cầu đặc biệt quan tâm, trong khi các quốc gia cạnh tranh khác liên tục cải thiện chính sách để thu hút dòng vốn và nhân tài quốc tế.
Thụy Sĩ tiếp tục là điểm đến hàng đầu của giới giàu có toàn cầu. Ảnh minh họa: TTXVN
Cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt
Bên ngoài châu Âu, UAE dẫn đầu với 85,3 điểm, tiếp theo là Singapore với 79,5 điểm và New Zealand với 75,8 điểm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các quốc gia này đối với giới giàu có toàn cầu.
Đáng chú ý, Mỹ được Henley mô tả là một nghịch lý. Dù vẫn là nền kinh tế tạo ra nhiều tài sản nhất thế giới, nước này chỉ đạt 62,3 điểm. Số lượng công dân Mỹ tìm kiếm các chương trình định cư hoặc quốc tịch ở nước ngoài đã tăng gấp đôi trong năm 2025.
Gần một nửa số hồ sơ này hướng tới các chương trình tại châu Âu, phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người Mỹ giàu có muốn đa dạng hóa nơi cư trú và mở rộng các lựa chọn về quốc tịch.
Những diễn biến trên cho thấy cuộc cạnh tranh thu hút dòng vốn, nhân tài và giới siêu giàu toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, trong đó nhiều quốc gia châu Âu ngày càng phải cạnh tranh quyết liệt hơn để duy trì sức hấp dẫn của mình.