08:10 13/08/2025

Châu Âu chìm trong cháy rừng và nắng nóng kỷ lục

Châu Âu đang trên đà trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất từ trước tới nay khi nhiều khu vực - bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Albania, Bồ Đào Nha và Hy Lạp - phải đối phó với những đám cháy dữ dội, gây thương vong, trong bối cảnh nhiệt độ vượt ngưỡng 38°C.

Chú thích ảnh
Khu vực bị tàn phá do cháy rừng ở Lleida, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Cháy rừng không phải là hiện tượng hiếm gặp ở châu Âu, song khủng hoảng khí hậu đang khiến thời tiết trở nên nóng hơn, khô hơn, tạo điều kiện cho các mùa cháy rừng ngày càng khốc liệt.

Theo phân tích của CNN dựa trên dữ liệu Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, diện tích rừng bị thiêu rụi tại lục địa này trong năm 2025 đã vượt xa bất kỳ năm nào trong 19 năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, gần 970.000 ha rừng đã bị cháy, gấp hơn hai lần mức trung bình khoảng 350.000 ha vào đầu tháng 8 hằng năm, khiến năm 2025 nhiều khả năng trở thành mùa cháy rừng lan rộng nhất lịch sử khu vực.

Tại Tây Ban Nha, gần 1.000 lính cứu hỏa được triển khai trên toàn quốc. Các đám cháy đã buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Hãng tin Reuters cho biết, một vụ cháy lớn bùng phát tại Tres Cantos, gần Madrid, ngày 11/8 đã thiêu rụi khoảng 1.000 ha rừng và khiến một người đàn ông tử vong tại bệnh viện do bỏng hơn 98% cơ thể. Đến hôm sau, đám cháy cơ bản được khống chế, song hàng chục điểm cháy khác vẫn hoành hành, đặc biệt tại khu vực Castille và Leon ở Tây Bắc.

Ở miền Nam Tây Ban Nha, khoảng 2.000 người, trong đó có nhiều khách du lịch, được sơ tán khỏi thị trấn ven biển Tarifa khi cháy rừng bùng phát ngay gần bãi biển. Đầu bếp nổi tiếng José Andrés đã đăng ảnh chụp từ khu vực này hôm 12/8, cho thấy ngọn lửa lan nhanh trên sườn đồi. Cơ quan khí tượng AEMET cảnh báo nguy cơ cháy rừng “cực kỳ cao” khi nhiệt độ tại nhiều nơi dự kiến vượt 43°C trong tuần này.

Bồ Đào Nha cũng ghi nhận nhiều đám cháy lớn. Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Copernicus của châu Âu, một vụ cháy gần Trancoso, miền Trung Bồ Đào Nha, đã thiêu rụi hơn 3.300 ha rừng. Khoảng 1.200 lính cứu hỏa cùng 400 phương tiện được huy động để dập lửa. Tại quận Vila Real ở miền Bắc, các đám cháy kéo dài suốt 10 ngày qua. “Chúng tôi đang bị thiêu sống, tình trạng này không thể tiếp diễn”, Thị trưởng Alexandre Favaios nói với Reuters.

Cơ quan khí tượng quốc gia IPMA dự báo nhiệt độ tại nhiều nơi ở Bồ Đào Nha sẽ vượt 40°C trong hai ngày 12 - 13/8.

Ở Italy, hàng chục đám cháy bùng phát gần núi Vesuvius, miền Nam nước này, hôm 10/8, buộc chính quyền đóng cửa các tuyến đường mòn. Bộ Y tế ban hành cảnh báo đỏ nắng nóng tại 16 thành phố.

Chú thích ảnh
Trực thăng được triển khai để khống chế cháy rừng ở Lleida, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Pháp, đám cháy rừng ở vùng Aude, miền Nam - được cho là lớn nhất kể từ năm 1949 - hiện đã được khống chế phần lớn. Tuy nhiên, giới chức lo ngại ngọn lửa có thể bùng phát trở lại khi nắng nóng tiếp diễn. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng ít nhất một người trong tuần trước.

Ở khu vực Balkan, Albania ghi nhận hàng chục điểm cháy, kể cả gần “Mắt Xanh” - suối nước nóng và công viên thiên nhiên nổi tiếng. Tại Montenegro, cháy rừng gần thủ đô Podgorica tạo cột khói dày đặc bao phủ thành phố. Ở Croatia, lính cứu hỏa đã khống chế được một đám cháy gần thành phố Split hôm 11/8.

Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới. Nhiệt độ cao kỷ lục kết hợp hạn hán đã góp phần thúc đẩy cháy rừng mùa hè năm nay. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, nếu khủng hoảng khí hậu do con người gây ra tiếp tục leo thang, các đợt cháy rừng ở châu Âu sẽ ngày càng thường xuyên và khốc liệt hơn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc