01:16 09/01/2026

Châu Âu cân nhắc tăng hiện diện NATO ở Bắc Cực nhằm xoa dịu Tổng thống Trump

Các nước châu Âu tin rằng việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại Bắc Cực có thể thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington không cần phải sở hữu Greenland vì lý do an ninh.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Đan Mạch trong một buổi diễn tập ở Greenland. Ảnh: Lực lượng vũ trang Đan Mạch

Dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, Politico ngày 9/1 đưa tin tại một cuộc họp kín ở Brussels diễn ra một ngày trước đó, các đại sứ NATO đã nhất trí về sự cần thiết phải củng cố vai trò của liên minh tại Bắc Cực. Ba nhà ngoại giao NATO cho biết các nước châu Âu coi việc tìm kiếm một thỏa hiệp với Tổng thống Trump là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Theo các nguồn tin, cuộc họp đã thảo luận nhiều phương án, bao gồm tăng cường năng lực tình báo để cải thiện giám sát lãnh thổ, nâng chi tiêu quốc phòng cho khu vực Bắc Cực, triển khai thêm trang thiết bị quân sự, cũng như tổ chức thêm các cuộc tập trận tại các khu vực lân cận.

Một nguồn tin mô tả cuộc họp của 32 đại sứ NATO diễn ra trong bầu không khí “hiệu quả” và “mang tính xây dựng”.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố Greenland nên trở thành một phần của Mỹ, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo này đối với an ninh quốc gia Mỹ và việc bảo vệ “thế giới tự do”, trong đó có đối phó với Trung Quốc và Nga. Ngày 3/1, ông Trump nói với tạp chí The Atlantic rằng Mỹ hoàn toàn cần Greenland, đồng thời cho rằng hòn đảo này đang “bị bao vây bởi các tàu của Nga và Trung Quốc”.

Trước những phát ngôn này, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã kêu gọi Tổng thống Mỹ ngừng đe dọa Greenland bằng các tuyên bố sáp nhập. Cựu Thủ tướng Greenland Mute Egede cũng khẳng định hòn đảo này không phải để bán.

Ngày 4/1, bà Katie Miller, vợ của Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đăng tải trên mạng xã hội X một hình ảnh bản đồ Greenland được tô màu cờ Mỹ kèm chú thích “Sớm thôi”. Đáp lại, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moller Sorensen nhấn mạnh Copenhagen mong muốn Washington tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Ông Landry tái khẳng định mục tiêu sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ, khiến Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thừa nhận hoàn toàn bất ngờ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Ngoại trưởng Greenland Jens-Frederik Nielsen đã cảnh báo Mỹ không nên có bất kỳ hành động chiếm đoạt nào, đồng thời yêu cầu tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953. Sau khi giành quyền tự trị vào năm 2009, hòn đảo này vẫn là một phần của Vương quốc Đan Mạch, với quyền tự quản rộng rãi và thẩm quyền quyết định các chính sách nội bộ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc