03:12 12/03/2019

‘Chat với Mozart' trở lại, ‘Lộn xộn Band’ lần đầu xuất hiện trong giải thưởng âm nhạc Cống hiến

Sáng 12/3, tại Hà Nội, BTC  Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019 của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã công bố danh sách đề cử của giải với 9 hạng mục: “Nhà sản xuất của năm”, “Bài hát của năm”, “Music Video của năm”, “Nghệ sĩ mới của năm”, “Album của năm”, “Chương trình của năm”, “Chuỗi chương trình của năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo công bố giải thưởng. Ảnh: BTC

Là giải thưởng rất đặc biệt so với các giải thưởng âm nhạc khác, không mang tính hàn lâm, cũng không phải do khán giả hâm mộ đánh giá, mà giải Cống hiến được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc, những người đã trực tiếp theo dõi hoạt động âm nhạc của nước nhà trong năm qua.

Với tiêu chí “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, mỗi một đề cử ở các hạng mục ít nhiều đều có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.

Thông thường mỗi hạng mục của giải Âm nhạc Cống hiến có 5 đề cử. Tuy nhiên, từ thực tiễn tình hình của đời sống âm nhạc năm nay - có lĩnh vực rất sôi động, nhưng cũng có lĩnh vực không nhiều mới mẻ, vì vậy số lượng đề cử trong các hạng mục cũng khác nhau. Có hạng mục có 4 đề cử (Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm), cá biệt có hạng mục là 8 đề cử (Chương trình của năm)..

 “Chat với Mozart II” sẽ lại được vinh danh?

Chú thích ảnh
Album Chat với Mozart II của Mỹ Linh. Ảnh: TTXVN

Từng chiến thắng với “Chat với Mozart I” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 1 (2006) trong hạng mục “Album của năm”, lần trở lại này của ê kíp Mỹ Linh- Anh Quân-  Huy Tuấn trong “Chat với Mozart II” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 (sau 13 năm)  thật sự mang đến một điều đặc biệt cho giải.

Chú thích ảnh
Ê  kíp thực hiện "Chat với Mozart II". Ảnh: BTC

“Chat với Mozart II” (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh) tiếp tục dùng giai điệu của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như J.S.Bach, F.Liszt, G.Fauré, A.Dvorak, F.Chopin, A.C.Debussy… để đặt lời Việt và phối khí cho dàn nhạc nhẹ. Album được xem là đã giới thiệu những giai điệu bất hủ của âm nhạc kinh viện thế giới bằng nhạc nhẹ đến với đại chúng qua giọng hát ngọt ngào, tinh tế của Mỹ Linh. 

Lần này, “Chat với Mozart II” không chỉ xuất hiện trong đề cử “Album của năm” mà còn xuất hiện trong đề cử “Chương trình của năm”: Chương trình “Thời gian” (Mỹ Linh)- tour diễn xuyên Việt (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM) của Mỹ Linh, gồm những bài hát mang thương hiệu “Tóc ngắn” và “Chat với Mozart”.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Mỹ Linh mong muốn có những nhân tố mới được vinh danh trong giải thưởng âm nhạc Cống hiến. Ảnh: BTC

Không bất  ngờ khi tiếp tục đề cử, nhưng dù là những nghệ sĩ gạo cội và cũng đã từng giành giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, thì việc xuất hiện trong đề cử của Cống hiến năm nay vẫn khiến Mỹ Linh, Anh Quân xúc động. Ca sĩ “Tóc ngắn” chia sẻ: “Tôi đã vinh dự được nhiều lần ngồi trong căn phòng này, dự lễ đề cử của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, một giải thưởng mà mọi người đều rất trân trọng và các nghệ sĩ đều rất vui sướng và tự hào khi được đứng trong danh sách đề cử. Là một nghệ sĩ cứng, đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng lần này vẫn được đứng chung sân với các bạn nghệ sĩ trẻ, đây là điều tôi thấy rất hân hạnh. “Chat với Mozart II” được xuất hiện trong hai đề cử “Album của năm” và “Chương trình của năm”, đây là vinh dự của bản thân tôi và ê kíp. Nhưng tôi cũng rất mong các nhân tố mới sẽ được vinh danh trong giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, bởi nếu nền âm nhạc quay đi trở lại vẫn chỉ có vài gương mặt thì sẽ vô cùng tẻ nhạt. Nếu giải Cống hiến năm nay có thể xướng tên những gương mặt mới, thì đó mới thể hiện được dòng chảy của âm nhạc”.

Còn nhạc sĩ Anh Quân thì chia sẻ: “Việc album “Chat với Mozart II” được đề cử đã mang tới cơ hội cho một album mà chúng tôi rất tâm huyết. Tôi rất  mong giải Cống hiến sẽ chọn được những gương mặt thật sự xứng đáng và nổi bật của năm”.

Chú thích ảnh
BTC tặng hoa cho đại diện các đề cử của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14. Ảnh: BTC

Đứng cùng “Chat với Mozart II” trong đề cử “Album của năm” năm nay là các album:  “Dramatic” (Ca sĩ: Bích Phương; Sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK), mang phong cách pop/electro, giai điệu đa số mang âm hưởng dân ca Việt hòa âm khá bắt tai, album được xem là phản ánh cá tính âm nhạc của Bích Phương. Thành tích của album này là chỉ sau 1 ngày mở bán trên iTunes tại Việt Nam đã nhảy vào vị trí số 1 của các album bán chạy nhất, ngoài ra album cũng được xếp thứ 2 BXH album được nghe nhiều nhất trên iTunes Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Lan Anh tại buổi họp báo. Ca sĩ Lan Anh chia sẻ: Với Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, những nghệ sĩ làm nghệ thuật thật sự sẽ được tôn vinh.

Album “Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang” (Ca sĩ: Đức Tuấn; Sáng tác: Phú Quang), với chất giọng đẹp, nhiều tình cảm và với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, Đức Tuấn đã có một album nhạc Phú Quang mang diện mạo mới, vẫn giữ được tinh thần những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, nhưng sự tương phản sắc thái đầy đặn và sâu lắng hơn.

Album “Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh” (Ca sĩ: Hồ Trung Dũng; Sáng tác: Võ Thiện Thanh), được xem là album khám phá nhạc jazz, kết hợp jazz truyền thống với các thể nhạc pop, R&B, hip-hop… tạo sự “gần gũi” giúp khán giả dễ nghe hơn nhưng không mất đi cốt lõi của jazz - tính ngẫu hứng...

 Album “Stardom” (Ca sĩ + Sáng tác: Vũ Cát Tường), một album đặt dấu mốc quan trọng đối với con đường sáng tác của Vũ Cát Tường. Không còn những sáng tác như Vết mưa, Yêu xa… từng làm say đắm người nghe, âm nhạc trong album này sôi động và nhiều yếu tố rap. Album này đã chiếm vị trí số 1 BXH những album bán chạy nhất tại iTunes Việt Nam sau 2 ngày mở bán.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Tùng Dương là một gương mặt quá quen thuộc với Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Và cuối cùng là Album “Thiên thần sa ngã” (Ca sĩ: Bùi Lan Hương; Sáng tác: Bùi Lan Hương), khám phá thể loại nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam - dream pop. Với những ca khúc có cá tính, giọng hát ngọt ngào, phảng phất một chút ma mị, album được xem như một làn gió mới của thị trường âm nhạc 2018.

Trong danh sách 6 cái tên này, không phải có quá nhiều những cái tên mới. Bùi Lan Hương có lẽ là “mới nhất”, còn những tên tuổi như Vũ Cát Tường, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng… thì đều đã thành danh trong làng nhạc Việt Nam nhiều năm nay. Vậy nên, có lẽ hy vọng về một gương mặt mới trong hạng mục “Album của năm” như mong chờ của ca sĩ Mỹ Linh sẽ hơi khó khăn. Tuy nhiên, ở những hạng mục khác, thì điều này xem ra lại hoàn toàn làm được. Như chúng ta đã biết, nhiều năm nay, giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã có riêng một hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”.

Lộn Xộn Band hay ai sẽ được gọi tên?

Trong đề cử “Nghệ sĩ mới của năm”, có một điều rất đáng mừng cho Cống hiến lần thứ 14 là  trừ Lộn Xộn Band, 4 đề cử còn lại đều có sản phẩm lọt vào đề cử ở các hạng mục khác của giải.

JustaTee ngoài nhiều sản phẩm khác cho thị trường âm nhạc, điểm cộng lớn nhất của JustaTee khi anh là ca sĩ (cùng Phương Ly) + tác giả (cùng với ViruSs) của hit Thằng điên làm mưa làm gió thị trường âm nhạc những tháng cuối năm 2018. MV Thằng điên có mặt trong đề cử MV của năm.

Bùi Lan Hương, chỉ với album Thiên thần sa ngã gồm 10 bài hát tự sáng tác và thể hiện. Những bài hát mang nhiều cá tính khám phá thể loại nhạc dream pop khá mới mẻ ở Việt Nam cũng đủ để Lan Hương lọt vào đề cử này, cô được xem là một singer - songwriter đầy triển vọng. Album Thiên thần sa ngã cũng là đề cử của Album của năm.

Phùng Khánh Linh, năm 2018 cô phát hành các MV Trên ô cửa máy bay, Thành phố xa lạ… đặc biệt là MV Hôm nay tôi buồn (đề cử Bài hát của năm) tạo hiệu ứng lớn trên công luận. Với giọng hát nội lực, truyền cảm và có ca khúc tự sáng tác, Phùng Khánh Linh cũng là một singer - songwriter triển vọng.

Thái Vũ, một trong những gương mặt underground nổi bật hiện nay, những sáng tác của Vũ mang một cá tính đặc biệt, âm nhạc mới lạ nhưng dễ nghe và nhiều cảm xúc. Được nhiều người biết đến qua các sáng tác như: Mùa mưa ngâu nằm cạnh, Chuyện những người yêu xa… Năm 2018 anh nổi bật với Hành tinh song song, đây cũng là bài hát lọt vào đề cử Bài hát của năm.

Và cuối cùng, Lộn Xộn Band gồm 3 thành viên, sáng tác của nhóm thường lấy đề tài xã hội hoặc những điều gần gũi trong cuộc sống. Nhóm kết hợp âm nhạc và rap, được đánh giá là “chất lượng và hồn nhiên” được nhiều người yêu thích. Thành tựu lớn nhất của Lộn Xộn Band trong năm 2018 là giành Quán quân chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất.

Chia sẻ về niềm vui của mình, thành viên Lộn Xộn Band cho biết: “Chúng tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Giải thưởng này sẽ giúp cho những người còn ít được khán giả và báo chí biết đến nhiều, có cơ hội được xuất hiện trong những giải thưởng âm nhạc chuyên nghiệp qua những hạng mục như “Nghệ sĩ mới của năm”.

Đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 sẽ do Báo Thể thao & Văn hóa phối hợp cùng Công ty Sen Vàng tổ chức thực hiện, dự kiến vào lúc 20h ngày 16/4 tại Nhà hát TP.HCM. Lễ bầu chọn sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM trước đêm trao giải khoảng 1 tuần lễ.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 14 - 2019:

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

- Phạm Thanh Hà
- Tiên Cookie
- Đỗ Hiếu
- Duong K
- Võ Thiện Thanh

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM
- Bùa yêu (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương ; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)
- Chạm đáy nỗi đau (ĐD: Đinh Hà Uyên Thư ; Ca sĩ: Erik; Tác giả: Mr Siro)
- Chạy ngay đi (ĐD: Koinrush / INSP; Ca sĩ + Tác giả: Sơn Tùng M-TP)
- Có ai thương em như anh (ĐD: Kien Ung - Ứng Duy Kiên); Ca sĩ: Tóc Tiên; Tác giả: Bùi Công Nam)
- Thằng điên (ĐD: Khương Vũ; Ca sĩ: Phương Ly, JustaTee; Tác giả: ViruSs, JustaTee)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM
- Có ai thương em như anh (Tác giả: Bùi Công Nam; Ca sĩ: Tóc Tiên;)
- Em không thể (Tác giả + Ca sĩ: Tiên Tiên)
- Hành tinh song song (Tác giả + Ca sĩ: Thái Vũ)
- Hôm nay tôi buồn (Tác giả + Ca sĩ: Phùng Khánh Linh)
- Huyền thoại (Tác giả + Ca sĩ: Phan Mạnh Quỳnh)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM
- Lộn xộn Band
- JustaTee
- Bùi Lan Hương
- Phùng Khánh Linh
- Thái Vũ

V. ALBUM CỦA NĂM
- Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)
- Dramatic (Ca sĩ: Bích Phương; Sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)
- Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang (Ca sĩ: Đức Tuấn; Sáng tác: Phú Quang)
- Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh (Ca sĩ: Hồ Trung Dũng; Sáng tác: Võ Thiện Thanh)
- Stardom (Ca sĩ + Sáng tác: Vũ Cát Tường)
- Thiên thần sa ngã (Ca sĩ: Bùi Lan Hương; Sáng tác: Bùi Lan Hương)

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM
- Bài hát hay nhất - Sing My Song 2018 (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)
- Ban nhạc Việt (VTV)
- Giai điệu tự hào (VTV + Motion Media)
- See Sing Share (Hà Anh Tuấn)

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM
- Ánh trăng tình yêu (Lan Anh)
- Bình minh (Thanh Lam)
- Khát vọng (Vũ Thắng Lợi)
- Mơ duyên (Phạm Phương Thảo)
- Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)
- Ten On Ten (Đông Nhi)
- Thời gian (Mỹ Linh)
-Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (Tùng Dương)

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM
- Tiên Cookie
- Phạm Thanh Hà
- Võ Thiện Thanh
- Tiên Tiên
- Vũ Cát Tường

IX. CA SĨ CỦA NĂM
- Lan Anh
- Tùng Dương
- Thanh Lam
- Đông Nhi
- Bích Phương
PV