03:21 20/03/2014

Chất lượng học sinh học nghề còn chênh lệch

Qua đánh giá chất lượng kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm nay, kết quả các bài thi còn rất chênh lệch, có nhiều bài đạt điểm rất cao, song cũng có nhiều bài kết quả thấp.

Ngày 20/3, tại buổi đánh giá về chất lượng kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2014, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Nguyễn Thế Hùng nhận định, hiện tại còn có khoảng cách rất rộng về chất lượng giữa các nghề và giữa học sinh các trung tâm đào tạo, các cơ sở dạy nghề ở Hà Nội.

Theo ông Hùng, qua đánh giá chất lượng kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm nay, kết quả các bài thi còn rất chênh lệch, có nhiều bài đạt điểm rất cao, song cũng có nhiều bài kết quả thấp. Điều này không chỉ phản ánh thực tế trình độ tay nghề chưa đồng đều của học sinh học nghề mà còn cho thấy tầm quan trọng của công tác đầu tư ôn luyện trước kỳ thi.

Ảnh minh họa: TTXVN


Ông Hùng cho biết thêm, kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm nay thu hút được số lượng cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp và số lượng thi sinh tham gia cao hơn năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn khiêm tốn hơn rất nhiều so với tổng số hàng triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Ý thức kỷ luật và việc chấp hành nội quy thi của một số thí sinh chưa nghiêm túc.

Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2014 được tổ chức với 243 thí sinh thuộc 42 cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp tham gia thi và sát hạch 15 nghề gồm: Hàn, lắp đăặt điện, điện tử, thiết kế đồ họa, điện lạnh, công nghệ thời trang, thiết kế trang web, quản trị hệ thống mạng, công nghệ thông tin… Kết quả, đã có 13 thí sinh đạt giải Nhất, 17 giải Nhì, 24 giải Ba và 130 thí sinh đạt giải Khuyến khích.


Kim Anh