12:11 02/12/2011

Charoen Pokphand thâm nhập thị trường Trung Quốc, Việt Nam

Công ty sản xuất thịt và thức ăn gia súc Charoen Pokphand Foods lớn nhất của Thái Lan vừa đồng ý mua lại 74% cổ phần của một chi nhánh Hồng Công (Trung Quốc) với giá 2,1 tỷ USD, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp Trung Quốc và Việt Nam.

Công ty sản xuất thịt và thức ăn gia súc Charoen Pokphand Foods lớn nhất của Thái Lan vừa đồng ý mua lại 74% cổ phần của một chi nhánh Hồng Công (Trung Quốc) với giá 2,1 tỷ USD, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp Trung Quốc và Việt Nam. Theo thoả thuận, Charoen Pokphand Foods sẽ mua 18,8 tỷ cổ phiếu với giá 0,9 đôla Hồng Công (0,12 USD)/cổ phiếu) của chi nhánh CP Pokphand, thuộc tập đoàn CP Group. CP Group là nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, trong khi CP Pokphand là sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn thứ hai ở Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Charoen Pokphand Foods, Adirek Sripratak, cho biết thương vụ với CP Pokphand sẽ giúp hãng tiếp cận thị trường của 28 tỉnh ở Trung Quốc, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam, và có thể làm tăng 20% lợi nhuận hàng năm.

Nhà phân tích thị trường Nirgunan Tiruchelvam, thuộc hãng Standard Chartered, cho biết mức tiệu thụ thịt hàng năm ở Trung Quốc đã tăng từ 42 kg/người năm 2000 lên 55 kg/người hiện nay, do thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện.

Chủ tịch Charoen Pokphand Foods, ông Dhanin Chearavanont - người giàu nhất Thái Lan theo xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes với tổng giá trị tài sản 7,4 tỷ USD - đang đầu tư vào trang trại và nhà máy ở Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao tại các thị trường này.



Việt Tú (p/v TTXVN tại Giacácta)