02:18 24/02/2011

"Chảo lửa" Trung Đông hun nóng thị trường năng lượng

Trên sàn giao dịch điện tử Xingapo chiều 24/2, trong bối cảnh tình trạng bạo động tại Trung Đông tiếp tục leo thang và đe dọa lan sang các nước sản xuất dầu mỏ lớn hơn trong khu vực, giá dầu thô ngọt, nhẹ Niu Yoóc giao tháng 4/2011 tăng 93 xu lên 98,93 USD/thùng.


Trên sàn giao dịch điện tử Xingapo chiều 24/2, trong bối cảnh tình trạng bạo động tại Trung Đông tiếp tục leo thang và đe dọa lan sang các nước sản xuất dầu mỏ lớn hơn trong khu vực, giá dầu thô ngọt, nhẹ Niu Yoóc giao tháng 4/2011 tăng 93 xu lên 98,93 USD/thùng.

Đặc biệt, trong phiên 23/2, lần đầu tiên kể từ tháng 10/2008, giá dầu Niu Yoóc đã chạy qua mốc 100 USD/thùng. Ngày 24/2, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2011 cũng tăng 1,41 USD lên 112,66 USD/thùng.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP, Victor Shum, chuyên gia cao cấp tại công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz (có trụ sở ở Xingapo) nhận định: chính tâm lý lo ngại về khả năng bạo loạn sẽ lan từ Libi (nhà sản xuất dầu mỏ tương đối nhỏ) sang các nước sản xuất dầu lớn hơn là nhân tố đẩy "vàng đen" lên giá.

Libi có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi và là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư ở lục địa Đen, đồng thời cũng là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC - chiếm khoảng 40% nguồn cung dầu toàn cầu).

Cùng chia sẻ quan điểm của ông Victor Shum, chuyên gia kinh tế Shane Oliver thuộc AMP Capital Investors cũng khẳng định bạo động tại Bắc Phi và Trung Đông là nhân tố chủ chốt chi phối đợt lên giá lần này trên thị trường năng lượng.
Ông Oliver cho biết, sản lượng dầu của Libi hiện khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, trong khi ở Angiêri, nơi làn sóng phản kháng cũng đã xuất hiện, có sản lượng 2,1 triệu thùng/ngày.

Ken Hasegawa, phụ trách giao dịch hàng hóa tại Newedge dự báo giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng và có khả năng leo lên 120 USD/thùng vào cuối tháng Ba tới.

Hương Giang (Theo AFP)