Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov cho biết vòng đàm phán mới giữa các phái đoàn Ukraine và Liên bang Nga có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 9.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Kyrylo Budanov ngày 2/1. Ảnh: X/ZelenskyyUa
Ngày 27/8, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov nói với kênh Novyny.LIVE rằng các cuộc đàm phán hiện đang tạm dừng nhưng có thể sớm được “khởi động trở lại”.
Khi được hỏi liệu cuộc gặp tiếp theo có thể đưa các nhà đàm phán Ukraine và các nhà đàm phán Liên bang Nga trở lại cùng một bàn đàm phán hay không, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Ông Budanov nói thêm rằng: “Và cả người Mỹ nữa. Chúng ta không thể làm được nếu không có họ”.
Theo báo The Kyiv Post ngày 27/8, những phát biểu của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine vẫn đang rơi vào bế tắc, bất chấp các hoạt động ngoại giao được nối lại trong những tuần gần đây.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã gửi cho Washington những đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột với Liên bang Nga.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và các đối tác quốc tế đã nhất trí về ba yếu tố then chốt để chấm dứt chiến tranh, bao gồm ngừng bắn, thành lập một khu kinh tế tự do và thiết lập các bảo đảm an ninh với sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong khi đó, Điện Kremlin dường như vẫn không có nhiều ý định thỏa hiệp.
Ngày 22/7, hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin không có kế hoạch nối lại đàm phán với Ukraine cho đến khi các lực lượng của Liên bang Nga kiểm soát phần còn lại của Donbass.
Các nguồn tin cũng cho biết Moskva có ý định duy trì quyền kiểm soát những khu vực đang chiếm giữ tại các tỉnh Sumy và Kharkiv, biến những khu vực này thành một vùng đệm.
Trước đó, Tổng thống Putin đã công khai bác bỏ các đề xuất về một biện pháp giảm leo thang có giới hạn.
Ngày 28/6, Tổng thống Putin cho biết Liên bang Nga đã từ chối một đề xuất ngừng các cuộc tấn công tầm xa và giới hạn giao tranh tại các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia hiện một phần đang nằm dưới sự kiểm soát của Moskva.
Theo lập luận của nhà lãnh đạo Liên bang Nga, một thỏa thuận như vậy sẽ tạo điều kiện cho Ukraine điều chuyển lực lượng sang các khu vực khác trên chiến tuyến.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov tại cuộc gặp ở Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: IBTimes/TTXVN
Vào ngày 23/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov tại Manila (Philippines).
Sau cuộc gặp, ông Rubio cho rằng bất kỳ bước đột phá nào cũng sẽ đòi hỏi “những ý tưởng mới”, sau khi các đề xuất trước đó không tạo được tiến triển.
Hiện nay, giới ngoại giao ngày càng coi một thỏa thuận tạm dừng có giới hạn các cuộc tấn công đường không tầm xa là một trong số ít biện pháp xây dựng lòng tin có khả năng đạt được vào thời điểm hiện tại.
Ý tưởng này xuất hiện sau nhiều tháng cả hai bên liên tục gia tăng các cuộc tấn công tầm xa.
Liên bang Nga đã tăng cường các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine, thường xuyên kết hợp tên lửa đạn đạo với số lượng lớn UAV nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, nhắm vào các cơ sở dầu mỏ, trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng quân sự. Những cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu chiến lược nằm sâu phía sau chiến tuyến, với mục đích gia tăng sức ép đối với Điện Kremlin.