09:15 24/09/2014

Chánh Văn phòng Tổng thống Nga thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản

Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov đã đến thăm đảo Iturup - thuộc quần đảo Nam Kuril mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền - để thị sát một sân bay mới được khai trương tại đây hồi đầu tuần này.

Ngày 24/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov đã đến thăm Iturup - hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc - để thị sát một sân bay mới được khai trương tại đây hồi đầu tuần này.

Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov.


Các nguồn tin Nga cho biết tham gia chuyến thăm này còn có ông Yury Trutnev, Phó Thủ tướng chuyên phụ trách các vấn đề của khu vực Viễn Đông, và Thị trưởng vùng Sakhalin, Alexander Khoroshavin.

Được biết, đảo Iturup (phía Tokyo gọi là Etorofu) là một trong 4 hòn đảo mà Liên bang Xô Viết trước đây chiếm đóng sau khi Nhật Bản đầu hàng trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2. Ngoài ra, Nhật Bản cũng gọi các đảo còn lại là Kunashiri, Shikotan và nhóm đảo Habomai.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cùng ngày cho rằng chuyến thăm đảo Etorofu của ông Ivanov khiến nhân dân Nhật Bản thất vọng. Ông Suga còn tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ trao công hàm phản đối Nga về chuyến thăm này.


T.N(theo Kyodo)