10:06 27/10/2014

“Chàng trai kỷ lục” lập thêm kỷ lục

Chàng trai kỷ lục Marc Marquez đã thêm một lần nữa vượt đến kỷ lục của các huyền thoại trong làng đua xe moto thế giới, với thành tích vô địch 12 chặng đua trong một mùa giải.

Chàng trai kỷ lục Marc Marquez đã thêm một lần nữa vượt đến kỷ lục của các huyền thoại trong làng đua xe moto thế giới, với thành tích vô địch 12 chặng đua trong một mùa giải.

Marquez đã đi vào lịch sử đua xe thế giới.Ảnh: AFP


Khi Marc Marquez đã hoàn tất mùa vô địch thứ hai chóng vánh trước 3 vòng đua, đội đua của anh là Repsol Honda cũng đã đủ điểm để vô địch thì động lực để đưa anh đến vị trí cao nhất chỉ còn là kỷ lục vô địch 12 chặng đua trong một mùa giải và cảm giác chiến thắng mà anh chưa có lại trong 4 chặng đua vừa qua. Kỷ lục vô địch 12 chặng đua trong một mùa giải được Mick Doohan lập năm 1997. Trong khi đó, đường đua Malaysia GP tại trường đua quốc tế Sepand là đường đua dài nhất, khắc nghiệt nhất trong số các đường đua MotoGP. Điểm lợi duy nhất ở đây là độ rộng của đường đua khiến các tay đua có nhiều cơ hội để vượt lên.

Quả nhiên, Malaysia chứng kiến màn rượt đuổi liên tục của ba tay đua hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng là Marquez và hai tay đua đội Yamaha Valentino Rossi và Jorge Lorenzo. Xuất phát đầu tiên, Marquez đã nhiều lúc tụt xuống vị trí thứ 3, nhưng với lợi thế tốc độ trong những chặng đua thẳng, tay đua người Tây Ban Nha đã ổn định vị trí thứ nhất từ sau vòng đua thứ 7. Kết thúc chặng, Marquez về nhất với thành tích 40 phút 45 giây 52.

Gặp tại nạn tới hai lần khiến Dani Pedrosa đành bỏ cuộc từ vòng đua thứ 8 chặng đua này và cũng chấm dứt niềm hy vọng cạnh tranh vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đua nữa.

Minh Đăng