12:09 28/12/2017

Chấn thương đe dọa U23 Việt Nam

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, những ngày qua, bất chấp thời tiết giá lạnh và có mưa, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn ra sân tập luyện.

Chấn thương của Công Phượng ngay trước thềm VCK U23 châu Á khiến người hâm mộ lo lắng.

Đây là thời điểm mà U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, giải đấu mà HLV Park Hang Seo đặt rất nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng về màn thể hiện, thành tích của U23 Việt Nam tại giải đấu châu lục là rất lớn. Vì thế áp lực cho nhà cầm quân Hàn Quốc là không nhỏ.

Tuy nhiên, chấn thương mới đây của tiền đạo số 1 của tuyển U23 là Nguyễn Công Phượng đã khiến Ban huấn luyện đội tuyển cũng như người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng. Chấn thương của tiền đạo đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai đến từ pha bóng tranh chấp với đồng đội.

Hiện tại, mức độ chấn thương của Công Phượng chưa được kết luận. Nhưng với dạng chấn thương lật cổ chân, tiền đạo này nhiều khả năng sẽ phải nghỉ từ 1-2 tuần. Đây chắc chắn là tin không vui với HLV Park Hang Seo thời điểm hiện tại.

Nếu Công Phượng chấn thương nặng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ và lối chơi của U23 Việt Nam. Phong độ của chân sút người Nghệ An hiện đang rất tốt. Tại cúp giao hữu M150 vừa diễn ra tại Buriram (Thái Lan), Công Phượng đã ghi 3 bàn thắng, trong đó có một cúp đúp bàn thắng vào lưới “kình địch” U23 Thái Lan. Công Phượng cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở 2 trận liền.

Tiền đạo này là mắt xích quan trọng nhất trong đội hình và là niềm hy vọng trên hàng tấn công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới. Không có Công Phượng, sức mạnh tấn công sẽ giảm đi đáng kể.

Đây không phải lần đầu Công Phượng bị chấn thương. Ở trận cuối vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á năm 2016 tại Qatar, Công Phượng do ham bóng tranh chấp và bị gãy xương đòn vai khiến anh phải nghỉ mất một thời gian dài.

Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam chỉ còn trường hợp chấn thương của thủ thành Phí Minh Long. Một tin vui cho U23 Việt Nam là Tiến Dũng đã có thể quay lại tập luyện.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 31/12 và lên đường sang Trung Quốc vào ngày 1/1/2018. Sau khi có mặt tại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đóng quân tại thành phố Giang Tô và có thêm 3 ngày tập luyện trước khi có trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4/1/2018, trước khi chính thức thi đấu VCK U23 châu Á 2018 vào ngày 9/1.

Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, danh sách của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu trên sẽ được công bố. Quân số U23 Việt Nam hiện nay gồm 29 cầu thủ và theo kế hoạch dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ phải loại bớt 6 người và chỉ mang sang Trung Quốc 23 cầu thủ. Những gương mặt như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Quang Hải, Duy Mạnh… gần như chắc chắn có suất.

Trong thời điểm hiện tại, HLV Park Hang Seo chắc chắn không muốn bất cứ trụ cột nào dính chấn thương.

Lịch tập huấn và thi đấu của U23 Việt Nam:

Ngày 4/1/2018: Giao hữu gặp U23 Palestine.

Ngày 11/1/2018: Gặp U23 Hàn Quốc tại VCK châu Á.

Ngày 14/1/2018: Gặp U23 Australia.

Ngày 17/1/2018: Gặp U23 Syria.


L.Sơn/Báo Tin tức