07:20 30/07/2012

Chân dung thủ phạm vụ hiếp chị 8 tuổi, giết em 4 tuổi

Hung thủ trong vụ hiếp dâm một cháu bé 8 tuổi và sát hại cháu bé 4 tuổi tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, chiều ngày 29/7 được xác định là Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Khu TT Đoàn Kết, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa cho biết, hung thủ trong vụ hiếp dâm một cháu bé 8 tuổi và sát hại cháu bé 4 tuổi tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, chiều ngày 29/7 được xác định là Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Khu TT Đoàn Kết, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).


Hoài là con thứ hai trong gia đình, không nghề nghiệp, có vợ và một con mấy ngày tuổi. Đối tượng này cũng không có tiền án tiền sự.

Theo đó, 12h trưa ngày 29/7, Hoài điều khiển xe Airblale BSK 29T1 – 06700 đi ăn cưới ở Mỹ Đình và có uống rượu. Nhậu xong, Hoài mặc quần bò, cởi trần và đi xe máy men theo Đại lộ Thăng Long. Sauđó,Hoàiđã vào 3 nhà dân ven đường, trong đó có nhà nghỉ, xin trú nhờ nhưng bị đuổi đi.


Đặng Trần Hoài đã bị bắt giữ. Ảnh: Thành Vinh


Trước đó lúc đi trên đường, Hoài đã dừng lại mua ổi và ăn trộm con dao của người bán hàng. Con dao này được xác định chính là hung khí gây án.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Hoài đi ngang qua nhàcủa vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (31 tuổi) và chị Khuất Thị Thủy (29 tuổi) tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).Chỉ thấy có hai con gái của anh chị là Khuất Thị Q. (4 tuổi) và Khuất Thị H. (8 tuổi) ở nhà nên hắn đã dựng xe bên ngoài và xông vào.

Khi vào trong nhà, Hoài bế cháu H. lên định giở trò đồi bại thì thấy cháu Q. gào khóc. Sợ bị phát giác, hắn đã dùng con dao trộm được chém nhiều nhát vào cổ Q. khiến cháu nằm gục trong vũng máu. Chưa dừng lại ở đó, Hoài tiếp tục bế cháu H. vào phòng trong và giở trò đồi bại.

Khi nghe các cháu khóc, anh Khuất Duy Phương (40 tuổi bác ruột 2 cháu Q. và H., nhà ở bên cạnh) chạy sang thì thấy chiếc xe máy ngoài cửa để nguyên chìa khóa ở ổ cắm. Chạy vội vào trong nhà, anh Phương lật cháu Q. dậy, thấy máu chảy rất nhiều, đang định ôm cháu đưa đi viện cấp cứu. Lúc này, Hoài chạy từ trong buồng lao ra chém một nhát vào mặt anh Phương rồi bỏ chạy, hắn chỉ kịp lấy chiếc áo sơ mi màu da cam che vùng kín. Không lâu sau khi gâyán, hung thủ đã bị người dân cùng lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Về phía cháu Q., do vết thương quá nặng nên Q. đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện, còn cháu H. hiện đang được cấp cứu ở Bệnh viện nhi Trung ương.

Công an thị xã Sơn Tây đang khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Đặng Trần Hoài để điều tra làm rõ về hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em.



Theo baodatviet.vn