10:10 21/10/2015

Chân dung tân Thủ tướng Canada trẻ tuổi

Chủ tịch Đảng Tự Do Justin Trudeau ngày 19/10 đã bất ngờ giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 vừa diễn ra ở nước này.


Ngay từ nhỏ ông Justin đã được cha là cựu Thủ tướng Canada Pierre Trudeau đưa đến các sự kiện chính trị. Ảnh chụp hai người tại Venice - nơi ông Pierre tham gia một diễn đàn kinh tế.

Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị khi người cha là cựu Thủ tướng Pierre Trudeau huyền thoại, ông Justin cũng đã tạo được nhiều dấu ấn của mình trong sự nghiệp khi nắm giữ chức vị Chủ tịch đảng Tự Do (LIB) – đảng đạt 184/338 ghế tại Hạ viện khóa mới và giành quyền đứng ra thành lập chính phủ. Chiến thắng của ông Justin đã chấm dứt 10 năm lãnh đạo đất nước của chính phủ Thủ tướng Stephen Harper.

Cậu bé Justin được cha đưa đi gặp cựu Thủ tướng Anh bà Margaret Thatcher.

Chỉ mới vài tháng trước, không ai nghĩ ông Justin sẽ lên làm Thủ tướng nước này khi trong các buổi khảo sát phiếu bầu, đảng của ông đứng ở vị trí thứ 3, sau đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper và đảng Dân chủ mới (NDP) của ông Thomas Mulcair. Vào thời điểm đó, bên cạnh việc luôn bị các đối thủ lấy ngoại hình ưa nhìn của mình ra để công kích, ông Justin (43 tuổi) còn bị đánh giá là quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhất là sau đợt tổng tuyển cử năm 2011, tiếng tăm cho đảng Tự do đã tụt giảm nhanh chóng khi đảng này lần đầu tiên trượt xuống vị trí thứ 3 chỉ với vỏn vẹn 10 ghế.

Bài điếu văn cảm động được đọc trong tang lễ của người cha phát sóng trực tiếp trên truyền hình do Justin tự viết được nhiều người khen ngợi.

Con nhà nòi


Ông Justin Trudeau là một trong ba người con của cựu Thủ tướng Canada Pierre Trudeau. Chỉ mới 4 tháng tuổi, Justin Trudeau đã gây được ấn tượng với cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Ông dự đoán đứa trẻ Justin sau này sẽ nối bước cha, đi theo con đường chính trị. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Pierre Trudeau hi vọng con trai mình sẽ có phong thái và khả năng để lãnh đạo đất nước.


Vẻ ngoài ưa nhìn của Justin Trudeau luôn được các phe đối thủ lấy ra để công kích.

Ông Pierre Trudeau tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 1968, và đã thu hút một nhóm người trẻ tuổi ủng hộ. Trong suốt thời gian tại nhiệm, ông đã có nhiều thành tựu mang tính lịch sử như việc cho phép tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ chung cho chính phủ liên bang.


Tạo lập con đường riêng


Hình ảnh ông Justin tham gia giải đấu quyền Anh gây quỹ từ thiện.

Justin lớn lên trong sự chú ý quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, trong khi còn đi học, ông Justin lại chọn con đường rời xa chính trị. Ông đã nhận một bằng sư phạm tại trường Đại học British Columbia và sau đó ra trường trở thành giáo viên. Năm 1998, người em trai của Justin là Michel thiệt mạng trong một vụ băng lở tại British Columbia. Chính bi kịch đó đã buộc ông bước ra khỏi cuộc sống ẩn dật, đứng trước công chúng, trở thành người phát ngôn tuyên truyền an toàn trượt băng. Sau đó 2 năm, người cha Pierre cũng qua đời ở tuổi 84. Bài điếu văn cảm động được đọc trong tang lễ phát sóng trực tiếp trên truyền hình do Justin tự viết được nhiều người khen ngợi và dự đoán chàng thanh niên trẻ tuổi này sẽ là một ứng cử viên sáng giá lãnh đạo đất nước sau này. Justin kết hôn với Sophie Gregoire – một phát thanh viên đài truyền hình Quebec vào năm 2004 và có 3 người con.


Ông Justin tiếp xúc nhóm người dân ủng hộ tại Calgary, Alberta.

Bắt đầu sự nghiệp chính trị


Sau cái chết của người cha, ông Justin ngày càng năng nổ tích cực hơn trong công tác chính trị. Ông trở thành đại biểu quốc hội vào năm 2008, và vào thời điểm mới bắt đầu đó, nhiều người đã nhận định ông đã có đủ tố chất lãnh đạo dẫn dắt đảng Tự do. Sau nhiều lần từ chối tham gia chạy đua chức vị lãnh đạo đảng này, ông Justin cuối cùng cũng tuyên bố chính thức mở chiến dịch vận động vào năm 2012. Trong suốt thời gian tranh cử, ông liên tục bị các phe đối thủ chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm và không có chính sách thiết thực.

Justin kết hôn với Sophie Gregoire – một phát thanh viên đài truyền hình Quebec vào năm 2004 và có 3 người con.

Tân Thủ tướng Justin Treadau hạnh phúc ôm vợ sau khi nghe công bố kết quả cuộc tổng tuyển cử.

Với chiến thắng của vị Thủ tướng mới này, công dân Canada hi vọng sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn với nhiều hứa hẹn mà ngài Justin mang lại. Ông hứa hẹn sẽ tăng mức thuế mà người giàu phải đóng lên hơn 200.000 USD một năm và giảm thuế cho tầng lớp trung lưu. Ông ủng hộ một loạt các chính sách tự do như hợp pháp hóa việc sở hữu và sử dụng cần sa. Ông cũng tuyên bố sẽ rút Canada khỏi cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo, ủng hộ cứu trợ nhân đạo và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ông khẳng định sẽ không đi theo đường chính sách cứng rắn của những thế hệ trước, như việc cấm người Hồi giáo đội khăn trùm đầu tại nơi công cộng, vì cho rằng mọi người có quyền mặc trang phục theo tôn giáo tại Canada.

 

Hồng Hạnh (theo BBC/NBCnews)