09:14 17/09/2021

Chân dung ‘người hùng’ giúp tuyển futsal Việt Nam vượt qua tuyển Panama

Đội tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua đội tuyển futsal Panama trong lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 với tỷ số 3 - 2. Cầu thủ chạy cánh Nguyễn Văn Hiếu đã ghi bàn thắng quyết định, mở ra cơ hội đi tiếp cho tuyển futsal Việt Nam.

Chú thích ảnh
Văn Hiếu (số 14) gây ấn tượng mạnh mẽ với pha làm bàn quyết định, ấn định tỷ số 3 - 2 cho đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: VFF

Phút 27 trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Panama khi tỷ số đang là 2- 2 và đội bóng của HLV Phạm Minh Giang đang bị đối thủ ép sân liên tục. Văn Hiếu chớp tình huống cướp bóng từ chân cầu thủ Panama, sau đó dùng tốc độ của mình vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ đối phương trước khi rê gầm giày kéo bóng qua cả thủ môn của Panama rồi dứt điểm chéo góc làm tung lưới đối phương.

Pha lập công đẳng cấp của Văn Hiếu giúp đội tuyển futsal Việt Nam ấn định chiến thắng đầy kịch tính 3 - 2 trước Panama và thắp sáng cơ hội đi tiếp cho đội tuyển Việt Nam.

Pha bóng cũng đã đưa Văn Hiếu lên nấc thang mới và được nhiều người quan tâm, chú ý hơn.

So với vòng chung kết FIFA futsal World Cup 2016 thì ở giải đấu lần này đội tuyển futsal Việt Nam có sự trẻ hoá mạnh mẽ về lực lượng. Rất nhiều cầu thủ mới 20 - 23 tuổi được gọi lên tuyển và được trao niềm tin rất lớn như Đoàn Phát, Văn Hiếu, Gia Hưng.

Trong đó, cầu thủ sinh năm 1998 Văn Hiếu mới chỉ có 3 năm chính thức ăn tập futsal và được HLV Phạm Minh Giang xem là hạt giống đỏ, kế cận cho lứa Văn Vũ, Đức Hoà hay Đình Hùng. Cầu thủ cao 1m65 này rất nhanh nhẹn, di chuyển thông minh và dứt điểm tốt.

Sinh năm 1998, Văn Hiếu sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã chuyển hướng kinh doanh khai thác các nền tảng trên mạng xã hội. Công việc “ăn nên làm ra” nên Văn Hiếu có thể thoải mái rong ruổi khắp các sân “phủi” để thỏa mãn đam mê trái bóng tròn. Lối chơi đậm chất kỹ thuật và tốc độ đưa tên tuổi của Hiếu “nổi như cồn” ở các giải đấu phong trào xứ Quảng - Đà, trước khi giành một suất vào CLB chuyên nghiệp Hoàng Thư Đà Nẵng vào năm 2018.

Một năm sau, cầu thủ trẻ đã giúp đội chủ quản Đà Nẵng đoạt ngôi á quân Cúp quốc gia và nhận luôn danh hiệu Vua phá lưới ở giải đấu này. HLV Phạm Minh Giang điền tên Văn Hiếu trong danh sách đội tuyển quốc gia, sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục các giải đấu lớn.

Theo đánh giá của HLV đội tuyển futsal quốc gia, Văn Hiếu cũng rất đáng để các cầu thủ trẻ khi xác định theo con đường futsal học hỏi. Bởi ngoài tài năng thì Văn Hiếu có sự kiên trì, rèn giũa để có được chỗ đứng trong đội hình đội tuyển futsal Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thứ hạng của tuyển futsal Việt Nam sau 2 lượt trận vòng bảng FIFA Futsal World Cup. Ảnh: VFF

Trả lời phỏng vấn sau pha đi bóng solo vượt qua tới 3 cầu thủ Panama để ghi bàn thắng, Văn Hiếu không giấu được cảm xúc vui mừng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất sung sướng, hồ hởi và thật sự thấy tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Vòng chung kết futsal World Cup. Chẳng có gì ý nghĩa hơn khi tôi có được bàn thắng tại sân chơi này và góp phần giúp đội bóng có 3 điểm để hy vọng vào vòng sau. Panama là đối thủ mạnh, chơi rất tốt nhưng ở trận này, đội tuyển futsal Việt Nam đã cố gắng hơn và hiệu quả hơn”.

Văn Hiếu năm nay mới bước sang tuổi 23 và với chỉ vọn vẻn 3 năm kinh nghiệm chơi futsal, con đường phía trước với Văn Hiếu còn rất dài. Hy vọng rằng Văn Hiếu sẽ tiếp tục có những bước tiến bộ để đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển futsal Việt Nam mà trận đấu với Panama vừa qua mới chỉ là sự khởi đầu cho tương lai đầy hứa hẹn với cầu thủ trẻ này.

Minh Đăng/Báo Tin tức