07:19 07/07/2015

Chân dung cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp cá tính

Việc từ chức của Bộ trưởng tài chính Hy Lạp ông Yanis Varoufakis đã để lại nhiều tiếc nuối cho người dân xứ sở thần thoại.

Ngay sau một ngày có kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về chính sách "thắt lưng buộc bụng" tại Hy Lạp, Bộ trưởng tài chính nước này ông Yanis Varoufakis đã xin từ chức, để lại nhiều tiếc nuối cho người dân xứ sở thần thoại.

Vị cựu Bộ trưởng 54 tuổi này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến 61,31 % người dân Hy Lạp bỏ phiếu “không”, đồng lòng phản đối yêu cầu thắt lưng buộc bụng của các chủ nợ châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), từ đó có thể thuyết phục các chủ nợ xóa một phần nợ Hy Lạp đang gánh.


Được miêu tả như một người đàn ông có sức hút cũng như một nhà kinh tế chính trị giỏi, ông trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu và được người dân Hy Lạp ngưỡng mộ. Phương tiện di chuyển chính của ông là xe mô tô phân khối lớn cùng chiếc mũ bảo hiểm.


Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Varoufakis nói ông "được biết" rằng một số thành viên trong Eurozone coi ông là nhân vật không được hoan nghênh tại những cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm này. Ông cũng cho biết thêm trong suốt những cuộc đàm phán vừa qua, ông luôn có mâu thuẫn với các bên chủ nợ, và cho rằng việc từ chức của ông sẽ giúp Thủ tướng Alexis Tsipras đạt được thỏa thuận cần thiết hơn với các chủ nợ ở Brussels.


Hình ảnh trước công chúng của vị cựu Bộ trưởng có phần thoải mái, gần gũi. Thậm chí có lần ông mặc áo phông khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông và phát biểu trước người dân.


Từ khi còn trẻ, ông Varoufakis đã thể hiện một tính cách nổi loạn, không chịu tuân thủ lẽ thường. Ông hài hước chia sẻ “Lúc đầu tên tôi là Yannis, tuy nhiên tôi có vấn đề với việc có hai chữ n nên có một lần tôi đã viết vào trong bài kiểm tra với cái tên Yanis, giáo viên chỉ vì việc đó mà đã cho tôi điểm kém, sau đó tôi đã rất tức giận và quyết định lấy tên Yanis sau này".


Varoufakis sinh ngày 24/3/1961 tại Athens. Ông tốt nghiệp trường tư Moraitis – một ngôi trường khá có tiếng đào tạo nhiều vị chính trị gia và chuyên gia kinh tế Hy Lạp. Sau khi nhận bằng tiến sĩ tại trường đại học Essex (Anh), ông dành 1 vài năm dạy ở trường đại đọc East Anglia. Tại trường đại học Essex, ông làm chủ tịch hội sinh viên da đen tại đây trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.


Năm 2010, ông Varoufakis bước chân vào giới chính trị Hy Lạp, khi Athens bắt đầu xin nguồn trợ giúp từ phía đối tác châu Âu và IMF. Trước đây, ông Varoufakis cho rằng sẽ không bao giờ rời bỏ giảng đường để đi theo con đường chính trị. Song nhiều người cho rằng vì nể Thủ tướng Alexis Tsipras nên ông đã nhận lời mời làm Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp.


Hồng Hạnh (theo BBC)